Thứ năm, 25/04/2024 | 07:56
RSS

Trị hen suyễn hiệu quả bằng bài thuốc đông y gia truyền 6 đời

Thứ năm, 07/09/2017, 14:56 (GMT+7)

Bệnh hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản là một bệnh mãn tính với các triệu chứng như ho, nặng ngực, khò khè, khó thở.

Lương y Thanh Long

Lương y Thanh Long đang khám bệnh cho bệnh nhân

Số lượng bệnh nhân hen suyễn ngày càng gia tăng do những yếu tố như ô nhiễm môi trường gây nên. Bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm tới tính mạng.

Nỗi ám ảnh mang tên “hen suyễn”

27 tuổi, chị Phạm Thu Hương (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đã có 14 năm sống chung với căn bệnh hen suyễn, từ những cơn khò khè tái đi tái lại, bệnh tình của chị ngày càng nặng hơn, thường xuyên bị ho nhiều và tăng vào ban đêm, gần sáng, những khi làm việc gắng sức hoặc lúc thay đổi thời tiết

“Tôi cũng đi trị hen suyễn nhiều nơi nhưng không khỏi, từ uống thuốc đến dùng thuốc xịt, tuy nhiên chỉ đỡ lúc lên cơn. Mỗi khi thời tiết thay đổi lại khò khè cả tuần trời ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như công việc, tôi không làm được việc nặng, việc áp lực cao. Tôi đã phải đổi việc ba lần vì bệnh hen suyễn.” – chị Hương chia sẻ.

Luong y Thanh Long

Rất đông bệnh nhân chờ được Lương y Thanh Long khám bệnh

Không chỉ vậy, bệnh hen suyễn còn khiến chị Hương luôn tự ti, sống khép mình, ngại giao tiếp với mọi người, ảnh hưởng đến tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Còn đối với trẻ nhỏ mắc bệnh hen suyễn sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.

Chị Lê Thanh Mai (Cần Thơ) chia sẻ: “Con tôi năm nay 8 tuổi, tôi phát hiện ra cháu bị hen suyễn hồi 5 tuổi. Bệnh khiến cháu thường xuyên khó thở, khò khè và hay mệt mỏi. Cháu cũng không thể chơi đùa như các bạn bè khác. Có năm cháu vào viện nằm tới 5 lần vì bệnh hen suyễn. Tôi cũng đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho con, ai mách nơi nào thầy hay thuốc tốt tôi đều tìm tới nhưng không có kết quả. Nhìn con ốm yếu, nhỏ bé hơn các bạn bè khác tôi rất đau lòng.”

Bài thuốc quý trị bệnh hen suyễn hiệu quả

Những bệnh nhân hen suyễn tưởng chừng như cả đời phải sống với căn bệnh quái ác ấy, thế nhưng cánh cửa hy vọng đẩy lùi bệnh tật của họ đã được mở ra nhờ bài thuốc quý chữa hen suyễn của vị lương y tài ba Phan Thanh Long – nhà thuốc YHCT Thanh Long Đường ở địa chỉ 122 Bùi Văn Ba, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

“Tôi tìm thầy tìm thuốc để chữa nhưng không khỏi, may sao có người bạn đồng nghiệp mách cho địa chỉ của lương y Phan Thanh Long, nói rằng thầy đã mát tay chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân hen suyễn. Tôi tìm đến và được thầy bán cho 2 đợt thuốc. Điểm đặc biệt của bài thuốc chính là thuốc dạng đắp chứ không phải dạng uống. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ đặp thuốc một lần. Kiên trì được hơn 1 tháng thì cảm nhận được rõ ràng bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.” – chị Hương chia sẻ.

Hen suyễn

Sau khi khám, lương y Thanh Long rất nhiệt tình tư vấn về bệnh

Chị cũng cho biết thêm, dù bệnh đỡ nhưng chị vẫn dùng hết 2 tháng thuốc để đảm bảo bệnh dứt hẳn và không tái phát. Tới nay đã hơn 1 năm chị không còn cảm giác khó chịu,tức ngực, mệt mỏi mỗi khi thời tiết thay đổi nữa.

“Tôi thật sự không biết nói gì để cám ơn thầy Phan Thanh Long. Nhờ vị lương y tài ba ấy mà hành trình trị hen suyễn của tôi đã đơm hoa kết trái. Sức khỏe tốt, tinh thần cũng phấn chấn tôi cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều.” – chị Hương cười nói.

Cũng như trường hợp chị Hương, con của chị  Lê Thanh Mai cũng có những dấu hiệu tốt sau khi điều trị hen suyễn bằng bài thuốc của lương y Phan Thanh Long.

“Con tôi rất sợ mùi thuốc, dù là tân dược hay thuốc y học cổ truyền cháu đều khó uống. Tuy nhiên với phương pháp chữa bệnh đắp thuốc vào lòng bàn chân khá mới mẻ và an toàn thì cháu không cần uống thuốc mà vẫn khỏi bệnh.” – chị  Hà cho hay.

Thuốc được đắp vào vị trí huyệt dũng tuyền, có thể sử dụng bông để thấm thuốc, thuốc tác dụng theo cơ chế kích thích vào các huyệt đạo ở dưới lòng bàn chân trong khi ngủ.

Lương y mát tay đẩy lùi bệnh mạn tính

Tìm tới phòng khám của lương y Phan Thanh Long – vị thần y trong lời kể của chị Hương, được tiếp xúc và trò chuyện với ông, chúng tôi đã hiểu phần nào lý do ông lại được bệnh nhân khắp mọi miền tin yêu và cảm phục.

Nói về bệnh hen suyễn, lương y Phan Thanh Long chia sẻ: “Hen suyễn được đông y gọi là háo suyễn, nguyên nhân chủ yếu do ngoại tà xâm nhập, đàm tắc bên trong gây ra. Hen suyễn được chia làm 3 thể phong nhiệt, phong hàn và phong đàm. Cách chữa chủ yếu là giáng khí, tiêu đàm, tán hàn (nếu ở thể phong hàn) hoặc thanh nhiệt (nếu ở thể phong nhiệt). Ngoài ra, ở bệnh nhân mãn tính, cơ thể suy yếu cần phải bồi bổ bằng các thực phẩm bổ dưỡng hoặc với các loại thuốc bổ khác.”

Ông cũng cho biết thêm việc sử dụng các loại thuốc tân dược để hổ trợ điều trị hen suyễn, hen phế quản chủ yếu là giúp giãn phế quản và chống viêm nghĩa là chỉ có tác dụng điều trị triệu chứng và cắt cơn hen suyễn chứ không có tác dụng trị bệnh dứt điểm.

Còn các loại dược phẩm dạng hít có tác động trực tiếp lên bề mặt và cơ của đường hô hấp, nơi mà các triệu chứng của hen phế quản bắt đầu nhưng dễ khiến người bệnh phụ thuộc.

“Một bệnh nhân của tôi kể lại rằng, trước đây có lần anh ấy cùng gia đình đi du lịch, trên đường đi phát hiện quên thuốc ở nhà, anh ấy đành phải quay về vì sợ cơn hen lên đột ngột mà không có thuốc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.” – lương y cho biết.

Nhưng đó chỉ là một trong những bất tiện ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh, hầu hết bệnh nhân hen suyễn thường bị “dựng dậy" lúc 1-2 h sáng, phải kê gối lên cao giúp vượt qua cơn khó thở. Ban đêm là lúc cơ thể cần nghĩ ngơi, giải độc phục hồi sức khoẻ nhưng họ hầu hết mất ngủ vì những cơn ho tức ngực hành hạ mỗi đêm.

Lương y Phan Thanh Long cũng cho biết thêm: “Cơ thể chúng ta có cơ chế tự hỗ trợ điều trị bệnh rất tuyệt vời, nhưng do chúng ta không biết cách kích thích “nó” hoạt động nên chúng ta vẫn phải dùng tân dược hỗ trợ điều trị bệnh hen hàng ngày.

 Do đó, bệnh nhân cần chú tâm điều trị bệnh dứt điểm chứ không phải chỉ khi bệnh phát mới nghĩ đến dùng thuốc, bệnh giảm lại ngưng. Thông thường, bài thuốc chữa hen suyễn của tôi chỉ cần dùng trong 2 – 3 tháng là có tác dụng, thậm chí có những những người dùng khoảng hơn 1 tháng bệnh đã thuyên giảm hoàn toàn.”

Được biết, phương pháp trị hen suyễn này chính là tinh túy của bài thuốc gia truyền 6 đời của lương y Phan Thanh Long, đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi nỗi ám ảnh bệnh mạn tính.

Chia sẻ với PV, lương y Phan Thanh Long cho hay: “Tôi chia sẻ bài thuốc này với hy vọng mang đến một phương pháp chữa bệnh hiệu quả mà người bệnh hen suyễn đang loay hoay tìm kiếm, nhờ bài thuốc mà bệnh nhân tránh phải lệ thuộc suốt đời vào những sản phẩm được tổng hợp từ các chất hoá học.

Hiện nay Lương y Phan Thanh Long đang trong hành trình đi bộ xuyên Việt để chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trên hành trình. Nếu bạn hoặc người thân có các triệu chứng bệnh hen suyễn cần tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ hotline 028.6285.6467 để được khám chữa bệnh miễn phí.

Điều trị trẻ thở khò khè chỉ sau 2 tuần khỏi hẳn. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

 

 

Hằng Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN