Thứ năm, 25/04/2024 | 12:29
RSS

Trẻ nguy kịch do nhầm bệnh sởi và thủy đậu, mẹ thông minh nhớ rõ cách phân biệt này

Thứ bảy, 25/02/2017, 12:03 (GMT+7)

Bệnh thủy đậu đang vào mùa, đáng lưu ý là rất nhiều cha mẹ do nhầm lẫn giữa bệnh thủy đậu và bệnh sởi dẫn đến sai lầm trong việc chăm sóc khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Bệnh lành tính nhưng dễ biến chứng

Theo các chuyên gia y tế, vào thời điểm mùa đông xuân là thời điểm các bệnh lây truyền dễ bùng phát, trong đó có bệnh thủy đậu bùng phát ở trẻ.

Bệnh thủy đậu xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa đông xuân. Thủy đậu tuy là bệnh lành tính nhưng lại dễ gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong.

Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sẩy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi.

Điều đáng buồn là có rất nhiều cha mẹ lại nhầm lẫn bệnh thủy đậu với bệnh sởi khiến tình trạng bệnh của trẻ nặng hơn. Thậm chí có những trường hợp đã tử vong vì vào viện quá muộn.

Bé N.N.A (15 tháng tuổi, Hưng Yên) đến khám tại viện trong tình trạng da nhiễm trùng, có dấu hiệu sốt cao, bội nhiễm và phải nhập viện điều trị. Trước đó, thấy cơ thể bé phát ban, cha mẹ lại nghĩ cháu bị sởi nên dùng nhầm thuốc điều trị.

Khi các nốt phỏng xuất hiện dày đặc toàn thân, vì không chịu được ngứa, bé gãi gây trầy xước da, vỡ các nốt phỏng, cộng thêm việc mẹ bé kiêng tắm nên khiến bé bị nhiễm trùng, sốt cao phải dùng cả kháng sinh phòng bội nhiễm.

Đau buồn hơn, bé Lý Thị T. (Nghệ An) được đưa vào viện trong tình trạng bị nổi thủy đậu khắp người, sức khỏe yếu. Sau gần 2 ngày nhập viện, bé được chuyển đến bệnh viện tuyến trên khi đã có các dấu hiệu biến chứng lên phổi và phải thở oxy. Tại đây, bệnh nhi T. ho ra máu và tử vong.

Tiên phòng là cách tốt nhất để phòng bệnh thủy đậu

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Hà Nội thời điểm chuyển mùa đông xuân, ở các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, số trẻ mắc bệnh rất cao. Khí hậu miền Bắc có mùa đông xuân tương đối dài, những vi khuẩn, virut tồn tại sẵn trong môi trường, trong cơ thể mỗi người đang từ thể không hoạt động sang thể hoạt động.

Cứ thay đổi thời tiết từ mưa sang nóng, hoặc nhiệt độ trong ngày chênh lệch nên trẻ ngủ dậy thường hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi. Trẻ em, người già miễn dịch yếu, khả năng chống chọi kém nên dễ nhiễm vi khuẩn, virut. Trẻ đi học trong môi trường chật hẹp nên dễ nhiễm khuẩn, lây bệnh.
Bệnh thủy đậu là bệnh lành tính nhưng dễ biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong.

Trên thực tế, có rất nhiều người thường nhầm lẫn bệnh sởi và thủy đậu. Vậy căn cứ nào để phân biệt hai bệnh này? Theo PGS. Thúy, về bệnh sởi, đây là bệnh do virut gây ra, bệnh lây qua đường hô hấp. Triệu chứng của bệnh sởi thường là hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ, viêm long đường hô hấp, tiêu chảy... Khi cha mẹ phát hiện mắt trẻ đỏ, phát ban, ban nhỏ mỏng trên mặt da, mọc theo thứ tự mặt, lan xuống chân, khi xuất hiện ban, bệnh nhân sẽ hết sốt dần, nếu còn sốt sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm phổi…

Trong khi đó, ban thủy đậu là bọc nước, mọc toàn thân, nếu bị nhiễm khuẩn có thể có mủ. Nếu nghi ngờ phát ban, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để có chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virut Varicella Zoter gây ra (bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn). Virut có khả năng sống được vài ngày trong vẩy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng thủy đậu. Khi bị bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1-2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh kéo dài từ 7 - 10 ngày.

Các mẹ tuyệt đối không tự ý chữa bệnh thủy đậu tại nhà cho con mà không có sự hướng dẫn của người có chuyên môn

Không tự ý chữa bệnh tại nhà cho con

Có một thực tế đáng lo ngại là khi thấy trẻ bị sởi hoặc thủy đậu, nhiều bà mẹ tự ý sử dụng các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc hoặc truyền nhau kinh nghiệm cho trẻ tắm các loại nước lá (như nước lá mùi già hoặc hạt mùi…) để nốt ban nổi nhanh, trẻ mau khỏi bệnh.

Theo ThS.BS. Lê Thị Hải - nguyên Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc nhiều bà mẹ truyền miệng tắm lá cho trẻ để phòng sởi, thủy đậu mà không cho trẻ đi tiêm phòng bệnh là hoàn toàn phản khoa học và không đúng.

“Trong mùi già cũng có một số chất kháng khuẩn tốt cho sức khỏe khi tắm hay xông. Tắm hạt mùi rất tốt, giúp phòng ngừa bệnh ngoài da. Mùi già hay hạt mùi có hương thơm, tinh dầu có kháng khuẩn, nhưng theo tôi, mùi già chỉ phòng bệnh ngoài da chứ còn phòng ngừa sởi hay thủy đậu và chữa cho bệnh nhanh khỏi hơn là không đúng. Quan trọng nhất là phải tiêm phòng sởi, thủy đậu cho trẻ. Ngoài ra, chúng ta cần nuôi trẻ đảm bảo dinh dưỡng tốt giúp trẻ có sức đề kháng tốt để nếu trẻ có bị bệnh cũng nhanh khỏi…”, ThS. Hải khuyến cáo.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus