Thứ năm, 28/03/2024 | 06:47
RSS

Tránh sử dụng mỹ phẩm quá thời hạn sử dụng

Chủ nhật, 16/04/2017, 07:58 (GMT+7)

Quá trình trang điểm phải chú ý bảo vệ và xem rõ thời hạn sử dụng mỹ phẩm của các loại mỹ phẩm đó để giữ cho chúng sạch sẽ, không bị biến chất và bảo vệ làn da của bạn.

Bởi vì khi Mỹ phẩm bị biến chất hoặc không sạch sẽ thì không những không trang điểm được mà còn làm mẩn cho bề mặt da bạn thậm chí còn làm xuất hiện những phản ứng làm biến sắc thái trên da và làm cho da khô hoặc xuất hiện những vết màu lạ trên da.

Thời hạn sử dụng mỹ phẩm

Lưu ý thời hạn sử dụng mỹ phẩm 

Thời hạn sử dụng mỹ phẩm thông thường là từ 1 đến 2 năm và sau khi đã mở nắp ra thì thời hạn nó càng ngắn đi.

Một số loại mỹ phẩm bảo vệ da hoặc các thuốc để mát xa hoặc kem để chống nứt da thì nó thường có những dầu mỡ.

Còn các mỹ phẩm chứa chất dinh dưỡng thường bao gồm vitamin và Protein thì sau khi mở nắp ra và để thời gian lâu có thể làm oxy hóa gây biến màu, biến mùi, đồng thòi các vi sinh vật dễ xâm nhập vào và gây nên hiện tượng biến chất.

Ngoài ra những loại phấn son môi hoặc sơn móng chân móng tay hoặc những mỹ phẩm để kẻ mắt nếu mở với thời gian sử dụng mỹ phẩm đó quá dài và để lâu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả khi trang điểm.

Khi sử dụng những loại mỹ phẩm biến chất này không những xuất hiện những mùi khác lạ mà da cũng sẽ bị dị ứng gây ngứa mẩn đỏ hoặc xuất hiện những mụn nước, do vậy nếu khi cảm thấy màu sắc hoặc mùi của các loại mỹ phẩm khác lạ thì nên vứt đi không nên sử dụng nữa. 

Bởi vì nó có thể tiềm ẩn rất nhiều các vi khuẩn, nếu cứ miễn cưỡng sử dụng thì sẽ gây ra những tác hại khôn lường.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus