Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:47
RSS

Tranh cãi gay gắt xung quanh việc Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miện hoa hậu

Thứ sáu, 12/01/2018, 15:10 (GMT+7)

Việc Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miện gây xôn xao dư luận như cách cô lên ngôi. Rất nhiều tranh luận đã nổ ra xung quanh vấn đề này.

Lê Âu Ngân Anh lên ngôi Hoa hậu Đại dương 2017 vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Rất nhiều người phản đối kết quả này vì cho rằng Ngân Anh đã phẫu thuật thẩm Mỹ vi phạm quy chế thi người đẹp.

Mặc dù, phía ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương nhận lỗi và nộp phạt nhưng vẫn không làm yên dư luận. Họ vẫn cho rằng, Lê Âu Ngân Anh không xứng đáng giữ chiếc vương miện hoa hậu.

Mới đây, Cục NTBD vừa có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh.

Sau khi thông tin này lan rộng, cư dân mạng được dịp xôn xao. Đa số đồng tình với việc tước bỏ vương miện hoa hậu của Ngân Anh.

Trên một hội nhóm sắc đẹp, có nhiều ý kiến đồng tình với Cục NTBD. Một người dùng facebook cho rằng: “Cuối cùng Công Lý đã được thực thi”. Người khác ca thán: “Dẹp cái cuộc thi này luôn cho rồi”…

Khán giả phản ứng như thế nào trước việc Ngân Anh bị tước vương miện hoa hậu? 2

Công chúng lên tiếng ủng hộ việc tước vương miện Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh.

Khán giả phản ứng như thế nào trước việc Ngân Anh bị tước vương miện hoa hậu? 3
Một số khác lại thông cảm với Lê Âu Ngân Anh.


Một số khác lại thông cảm với Lê Âu Ngân Anh.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phản đối cũng nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Lê Âu Ngân Anh. Họ cho rằng, lỗi lớn vẫn thuộc về ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã không quyết liệt quán triệt ngay từ đầu. Một người dùng facebook nói rằng: "Lỗi vẫn thuộc về sự tắc trách của ban tổ chức cuộc thi. Tội cho Ngân Anh hứng búa rìu dư luận."...

Ly Ly
Theo Đời sống Plus/GĐVN