Thứ năm, 28/03/2024 | 18:07
RSS

Thói quen khi ngủ khiến hỏng tóc bạn gái cần biết

Thứ sáu, 23/12/2016, 10:20 (GMT+7)

Mọi người rất hay chú ý đến kiểu tóc, nên rất hay bỏ qua việc cần tháo tóc ra trước khi đi ngủ. Việc này là hoàn toàn sai lầm!

Tránh buộc tóc quá chật khi ngủ

Tránh buộc tóc quá chật khi ngủ

Thực ra, cũng giống như việc trước khi đi ngủ bạn phải tẩy trang vậy, trước khi nghỉ ngơi, phải tháo tóc ra để máu được lưu thông chứ không được tết, bện hay cột tóc lại.

Bởi do một số kiểu tóc (đặc biệt là đối với con gái) cần phải cột tóc lại thật chặt, như vậy có thể ảnh hưởng đến việc hô hấp của da đầu và tuần hoàn máu của não bộ, làm cho não bộ có thể bị tê thậm chí bị đau.

Mỗi tối trước khi đi ngủ cần phải thả tỏc ra, chải tóc xong mới được cột tóc lại, để có lợi cho việc tuần hoàn máu cục bộ, cải thiện tình hình thiếu dưỡng khí của não bộ, từ đó loại bỏ cảm giác khó chịu ở da đầu.

Có bạn gái bỏ rất nhiều công sức mới tạo ra được kiểu tóc mình thích nên không nỡ thả tóc ra trước khi đi ngủ, vì sợ phải làm lại, vì muốn giữ kiểu tóc nhất quyết chụp tóc đi ngủ, nhưng làm như vậy đã gây tổn thương cho tóc, được ít mất nhiều.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus