Thứ năm, 18/04/2024 | 15:46
RSS

Trang điểm đôi mắt rủ xuống bằng cách nâng cao ngoài khóe mắt

Chủ nhật, 16/04/2017, 16:56 (GMT+7)

Trong khóe mắt cao hơn ngoài khóe mắt, khiến cho mọi người có cảm giác là người trầm tính đồng thời tạo cảm giác hơi thiếu sức sống. Trang điểm đôi mắt rủ xuống bằng cách nâng cao khóe mắt giúp bạn tự tin hơn.

Trang điểm đôi mắt rủ xuống

Trang điểm đôi mắt rủ xuống

Cách trang điểm đôi mắt rủ xuống bằng cách trang điểm trong khóe mắt dùng bóng mắt màu tối thu lại, diện tích phải nhỏ và thấp, ngoài khóe mắt dùng màu nhân đánh qua sống mũi.

Viền mắt trên cần nhấn ở phần đuôi mắt, trong khóe mắt tô vẽ mảnh nhạt một chút, đường mắt ở ngoài khóe mắt phải rộng, đồng thời cao hơn so với đường đuôi mắt.

Khi vẽ viền mắt dưới, trong khóe mắt vẽ hướng xuống dưới, tô bằng và rộng một chút, ngoài khóe mắt dựa theo hình dáng của mắt hướng lên trên, thu lại.

Nếu như mí mắt lỏng, có thể áp dụng biện pháp dán, dùng miếng dán mắt căng thành hình trăng lưỡi liềm có chiều dài bằng đuôi mắt, dán ở ngoài khóe mắt, làm cho đôi mắt rủ xuống được kéo cao lên.

Trang điểm đôi mắt rủ xuống cũng có thể chọn cách dán mi giả, dùng mi giả dán ở ngoài đuôi mẳt, cách mi thật khoảng 2mm, sau đó dùng keo dán mi dán mi thật và mi giả với nhau, như vậy có thể làm cho đuôi mắt được nâng lên.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus