Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:35
RSS

Trận đấu của U22 Việt Nam và Campuchia tại SEA Games 29 bị nghi bán độ

Thứ năm, 07/09/2017, 13:35 (GMT+7)

Báo Straits Times của Singapore vừa đăng tải thông tin vô cùng bất ngờ rằng có 3 trận đấu ở SEA Games 29 dính vào nghi dàn xếp tỷ số trong đó có trận Việt Nam gặp Campuchia ở vòng bảng.

Báo Straits Times của Singapore vừa đăng tải thông tin có 3 trận đấu ở SEA Games 29 dính vào nghi dàn xếp tỷ số gồm: U22 Việt Nam gặp Campuchia, Malaysia gặp Lào; và Thái Lan gặp Campuchia. Tất cả đều diễn ra ở vòng bảng.

Bài báo này căn cứ vào nhà phân tích Ivo Romano người Italia – nguyên cố vấn của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra. Trong 3 trận đấu của 5 đội tuyển nêu trên thì dấu hiệu của việc dàn xếp tỷ số được tập trung vào 2 đội tuyển Lào và Campuchia.

Ông Romano cho rằng trận đấu có dấu hiệu bán độ rõ ràng nhất là chiến thắng 3-1 của chủ nhà U22 Malaysia trước đội tuyển Lào.

Theo Straits Times, một nhà phân tích khác giấu tên cho rằng việc Lào để thủng lưới bàn cuối cùng ở trận đấu đó là một dấu hiệu "bất thường".

Trận U22 Việt Nam- U22 Campuchia bị nghi bán độ. Ảnh chụp màn hình

Straits Times còn khẳng định đã được một công ty giám sát báo cáo về những dấu hiệu bất thường xảy ra ở trận đấu mà ĐT U22 Việt Nam thắng 4-1 trước Campuchia ở vòng bảng. Trong đó, Campuchia bị đặt vào nghi vấn khi liên tiếp để thủng lưới 4 lần chỉ trong vòng 20 phút đầu trận.

Trận U22 Thái Lan đánh bại U22 Campuchia 3-0 cũng nằm trong tầm ngắm. Ngoài những dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp phù hợp với diễn biến trận đấu, đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số của U.22 Thái Lan ở phút 36 (thủ thành U22 Campuchia phá bóng vào chân của tiền đạo Thái Lan).

Khi được tờ The Straits Times liên lạc, ban tổ chức SEA Games của Malaysia cho biết, chưa nhận được bất kỳ báo cáo về 3 trận đấu có dấu hiệu tiêu cực: "Hiện chúng tôi chưa nhận được những báo cáo chính thức. Vì vậy, chúng tôi chưa thể đưa ra bình luận".

U22 Việt Nam 4 - 1 U22 Campuchia - Sea Games 29.Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN