Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:11
RSS

Nam sinh lớp 8 bơm thuốc bảo vệ thực vật vào bình nước để hại bạn

Thứ hai, 24/04/2017, 07:01 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, nam thanh niên học lớp 8 đã tranh thủ lúc học sinh ra về rồi bơm thuốc bảo vệ thực vật vào bình nước.

Mới đây, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh nam trường THCS Hòa Bình (Tân Phú) trộn thuốc tăng trưởng dành cho cây trồng vào bình nước công cộng của lớp để nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhiều thành viên trong lớp.

Theo đó, L.M.V (sn 2003), là học sinh lớp 8/2 trường THCS Hòa Bình. Trong những ngày dần đây, V có mâu thuẫ với nhiều bạn trong lớp nên đã có ý định trả thù.

Nam học sinh đã bỏ thuốc bảo vệ thưc vật vào trong thùng nước để trả thù. Ảnh minh họa

Vào ngày 19/4, nam sinh này bỏ chai thuốc tăng trưởng thực vật vào trong cặp rồi mang kim tiêm đến trường. Nhân lúc giờ tan học, nhiều học sinh đi về, V lấy thuốc tiêm vào bình nước rồi thản nhiên ra về như không biết chuyện gì xảy ra.

Đến sáng hôm sau (20/4) nhiều học sinh khi đến lớp đã rót nước uống có hiện tượng lạ, bốc mùi hôi thối và có màu đục nên đã báo cho giáo viên chủ nhiệm cùng BGH nhà trường.

Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Tân Phú đã thu giữ bình nước nguy hiểm, một chai thuốc bảo vệ thực vật. Tại hiện trường, cơ quan đã băt giữ được V, người trực tiếp đổ thuốc diệt cỏ  vào bình. V khai do quá uất ức và mâu thuẫn nên đã lợi dụng tình hình để thực hiện để trả thù bạn trong lớp.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus