Thứ ba, 23/04/2024 | 22:36
RSS

TP.HCM: Người đàn ông tiểu bậy bị phạt xách nước rửa sạch đường

Thứ tư, 15/02/2017, 07:23 (GMT+7)

Bị bắt quả tang khi đang tiểu bậy ngay bên đường, một người đàn ông đã bị Đội quản lý trật tự đô thị nhắc nhở và phạt vào nhà dân xin nước rửa sạch đường.

Chiều 14/2, Đội quản lý trật tự đô thị (quận 1 TP.HCM) tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi gây mất vệ sinh đường phố như xả nước thải, xả rác ra đường và tiểu bậy trên địa bàn.

tiểu bậy

Người đàn ông bị nhắc nhở sau khi tiểu bậy. Ảnh Tri Thức Trẻ

Khi tới khu vực vòng xoay Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, đoàn kiểm tra phát hiện một người đàn ông khoảng lớn tuổi dừng xe máy tiểu bậy ngay bên đường. Đội đã lập tức nhắc nhở và yêu cầu người đàn ông vào nhà hộ dân xin nước dội sạch.

Ông B.T.A (người vi phạm) cho biết rất bất ngờ khi bị nhắc nhở về hành động “nhạy cảm” của mình. Người đàn ông này giải thích mới chạy xe ôm từ Long An lên Sài Gòn làm làm giấy xuất nhập cảnh. Do không biết đường, mắc tiểu quá nên thấy công trình đang xây dựng nên ông này liền tấp vào để “giải quyết”.

tiểu bậy trên phố

Ông A. bị phạt xách nước rửa đường sau khi tiểu bậy. Ảnh Tri Thức Trẻ

Nhiều người dân tỏ ra đồng tình với quy định mới về việc xử phạt các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng. Họ cho hay, quanh khu vực mình sống thường xuyên có người dân thiếu ý thức tiểu bậy ngay trên đường rất khó chịu, mất Mỹ quan đô thị.

Ông Phạm Nhất Trí (đội phó đội quản lý trật tự đô thị quận 1) cho biết, những trường hợp người dân buôn bán nhỏ, lần đầu vi phạm được đội nhắc nhở, yêu cầu dọn dẹp trả lại vỉa hè cho du khách. Những người dân buôn bán lớn, xả rác, nước thải tràn ra đường sẽ bị lập biên bản và thu những vật dụng đem về phường xử phạt.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus