Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:43
RSS

Tốp những chân sút nội hàng đầu V.League: Bộ đôi cầu thủ CLB HAGL góp mặt

Thứ tư, 23/05/2018, 14:26 (GMT+7)

Thi đấu ấn tượng, bộ đôi cầu thủ của CLB HAGL đã xuất sắc góp mặt trong tốp 3 chân sút nội hàng đầu V.League.

Phan Văn Đức (SLNA - 4 bàn)

Trở về từ U23 châu Á, Phan Văn Đức thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Anh là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ tại V.League cũng như Cup Quốc gia.

Phăn Văn Đức hiện đóng góp tới 50% số bàn thắng với 4 bàn thắng sau 8 vòng đấu đã qua của V.League 2018.

Tại Cúp quốc gia, Văn Đức cũng đóng góp vào thành tích vượt qua tứ kết của SLNA với 2 bàn thắng.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, Văn Đức nhiều khả năng có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho ASIAD cũng như AFF Cup 2018.

CLB HAGL gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ

Phan Văn Đức hiện có 4 bàn tại V.League. Ảnh: Bóng đá

Lê Hoàng Thiên (Sài Gòn - 4 bàn)

Chia tay CLB HAGL và chuyển tới đầu quân cho Sài Gòn FC, Lê Hoàng Thiên nhanh chóng trở thành nhân tố trụ cột của đội bóng này. Mùa bóng năm nay Hoàng Thiên tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn hết sức ấn tượng. Sau 8 vòng đấu anh đã có 4 pha lập công cho Sài Gòn FC và trở thành chân sút nội hàng đầu của đội bóng miền Nam.

Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL - 3 bàn)

Bộ đôi của CLB HAGL đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng trong thời gian gần đây. Đóng góp vào thành công của đội bóng phố Núi là phong độ hết sức tuyệt vời của bộ đôi Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương.

Xuân Trường, Minh Vương hiện đã có 3 bàn thắng cho đại diện của phố Núi sau 8 vòng đấu và hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của HAGL tính đến thời điểm hiện tại.

Sau khi từ chức phó chủ tịch VPF, ông Trần Mạnh Hùng nói gì?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN