Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:37
RSS

Tốp 3 tiền đạo “chân gỗ” nổi tiếng nhất Việt Nam

Chủ nhật, 01/01/2017, 12:35 (GMT+7)

Dưới đây là ba tiền đạo có phong độ thiếu ổn định nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua và được người hâm mộ gắn biệt danh “ tiền đạo chân gỗ”.

Mạc Hồng Quân

Là một trong những cầu thủ Việt kiều (Gia đình Hồng Quân gốc Hải Dương, định cư ở Cộng hoà Séc) hiếm hoi thi đấu thành công ở Việt Nam đã có lúc Hồng Quân khiến người ta hy vọng về một tiền đạo triển vọng khi từng được triệu tập cả vào U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng theo thời gian, niềm hy vọng đã trở  thành nỗi thất vọng to lớn khi cầu thủ Việt kiều sớm đánh mất phong độ và trở thành một trong những tiền đạo kém hiệu quả bậc nhất của các đội tuyển quốc gia và đánh mất luôn vị trí vào tay các cầu  thủ trẻ như Văn Toàn, Công Phượng.

Xem Hồng Quân thi đấu ta thấy anh hợp hơn với vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm thay vì tiền đạo với những pha bỏ lỡ cơ hội đến khó tin.

Tiền đạo 1

Tiền đạo Mạc Hồng Quân từng được triệu tập cả vào U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Ảnh: Internet

Tiêu biểu cho khả năng chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội của tiền đạo Việt kiều này là  ở SEA Games 2015. Tại giải đấu hàng đầu khu vực dành cho lứa U23, ở trận bán kết gặp U23 Myanmar, Hồng Quân đã bỏ lỡ tới hơn 10 cơ hội ngon ăn khiến đội bóng của HLV Miura bị loại đầy đau đớn.

Hiện tại, Hồng Quân thuộc biên chế câu lạc bộ Than Quảng Ninh, thi đấu ở V.League song tiền đạo Việt Kiều không cho thấy hiệu quả trong khâu ghi bàn, ngược lại anh hứng chịu không ít búa rìu từ dư luận với những scandan tình ái.

Hà Đức Chinh

Là một trong những tiền đạo chủ lực của U19 Việt Nam (phiên bản 2015, 2016) thế nhưng cầu thủ trẻ của lò đào tạo PVF ngày càng chững lại và không đáp ứng được kỳ vọng.

Tuy có thể hình lý tưởng song Đức Chinh không có được kỹ thuật như bậc đàn anh Công Phượng và thiếu hẳn sự nhanh nhẹn hay nhãn quan chiến thuật thông minh như Văn Toàn, những tiền đạo của U19 Việt Nam trong những năm 2013, 2014.

Mới đây nhất ở U21 quốc tế báo Thanh Niên mặc dù được chơi gần như toàn bộ trận đấu của U21 Việt Nam thế nhưng Đức Chinh không để lại một dấu ấn nào. Anh không ghi được bàn thắng, không đường kiến tạo, góp công không nhỏ vào thất bại toàn diện của U21 Việt Nam ở giải lần này. Đồng thời, anh cũng là một trong những tiền đạo hiếm hoi rơi vào cảnh tịt ngòi ở U21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Tiền đạo 2

Hà Đức Chinh "tịt ngòi" ở U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Ảnh: Internet

Lê Hoàng Thiên

Lê Hoàng Thiên sinh năm 1990, là cầu thủ gốc Gia Lai và là cựu cầu thủ của U23 Việt Nam, hiện tại Hoàng Thiên đang đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng. 

Tính đến thời điểm hiện tại Hoàng Thiên đã chuẩn bị bước sang tuổi 27, gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí tiền đạo song Hoàng Thiên không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí gây thất vọng và được nhiều người đặt biệt danh “chân gỗ”. 

Tính đến thời điểm hiện tại Hoàng Thiên mới chỉ ghi được vẻn vẹn 20 bàn thắng ở mọi cấp độ và mọi đấu trường (HAGL 12 bàn, SHB Đà Nẵng 2 bàn, U23 Việt Nam 6 bàn, ĐTQG 0 bàn), thua cả Văn Toàn , cầu thủ trẻ của HALG (đến thời điểm hiện tại mới bước sang tuổi hai mươi) đã ghi được 22 bàn, trong đó CLB HAGL (13 bàn), U19 (6 bàn) và ĐTQG (3 bàn) và trở thành một trong những tiền đạo có phong độ ghi bàn kém nhất Việt Nam.

Lê Hoàng Thiên không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí gây thất vọng. Ảnh: Internet

U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar SEA Games 2015

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?