Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:49
RSS

Nguyên nhân gì khiến Tổng thống Nga Putin ra tay "trảm" 10 tướng lĩnh?

Thứ sáu, 10/03/2017, 10:00 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin bất ngờ ra sắc lệnh cách chức 10 tướng lĩnh. Hiện nguyên nhân vẫn là điều bí ẩn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bãi nhiệm chức vụ đối với 10 tướng lĩnh đang công tác tại Bộ Nội vụ, Cơ quan Thực thi hình phạt liên bang (FSIN) và Ủy ban Điều tra liên bang Nga. 

Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin được đăng trên trang web pháp lý chính thức của Nga ngày 9/3, trong số 10 tướng lĩnh trên có Vụ trưởng Vụ Vận tải thuộc Bộ Nội vụ phụ trách Vùng liên bang Volga, Thiếu tướng Vladimir Berglezov; lãnh đạo Cục Điều tra thuộc Ủy ban Điều tra phụ trách khu vực Primorsky, Thiếu tướng Sergei Bobrovnichy; lãnh đạo của FSIN phụ trách tỉnh Saratov, Thiếu tướng Aleksandr Gnezdilov; Hiệu phó thứ nhất Trường Đại học tổng hợp Bộ Nội vụ Moskva, Thiếu tướng Sergei Zhevlakovich; Vụ trưởng Vụ giáo dục xã hội và Tâm lý thuộc FSIN, Thiếu tướng Aleksander Novikov; Tổng Cục trưởng Bộ Nội vụ phụ trách tỉnh Nizhny Novgorod, Trung tướng Ivan Shayev; Giám đốc FSIN phụ trách Cộng hòa Mordovia, Thiếu tướng Ramadan Yagyae. 

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Internet

Ngoài ra, sắc lệnh còn bãi nhiệm chức công tố viên Cộng hòa Chuvash đối với ông Sergei Legostayev và công tố viên Khu tự trị người Do Thái đối với bà Lydia Dyakonova. 

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Ủy ban Điều tra Nga. Những người này đều bị bãi miễn chức vụ hiện tại, trong đó có hai người bị đuổi khỏi quân đội, Gazeta ngày 2/2 đưa tin.

Không rõ nguyên nhân khiến hàng loạt tướng lĩnh Nga bị mất chức. Ảnh: Internet

Ngoài 16 tướng lĩnh này, Công tố viên vùng Yaroslavl cũng bị sa thải. Nguyên nhân của sắc lệnh này chưa được công bố. Tổng thống Putin đã bổ nhiệm ông Vladlen Aksenov và Pavel Baryshev làm Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp, trong khi ông Oleg Kamshilova sẽ đảm nhiệm chức vụ công tố viên vùng Crimea trong vòng 5 năm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.