Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:56
RSS

Tổng thống Putin nói rằng, Mỹ đang cố “đá đít” Nga ra khỏi thị trường năng lượng châu Âu

Thứ sáu, 20/10/2017, 13:00 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng những lời đanh thép chỉ trích chính sách đối ngoại với Mỹ.

Căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Nga: Ông Putin thẳng thắn
Ông Putin thẳng thắn nói về căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Nga. Ảnh AFP

Ngày 19/10, Tổng thống Putin dùng cuộc thảo luận được phát sóng rộng rãi trên truyền hình với các học giả nước ngoài để nói về "những ngày tăm tối nhất trong quan hệ Nga - Mỹ".

Trong cuộc thảo luận này, ông Putin không trực tiếp chỉ trích  tổng thống Trump mà thay vào đó là lên án mạnh mẽ lệnh trừng phạt Mỹ dành cho Nga hồi tháng 8 vừa qua. Ông Putin nói rằng, lệnh trừng phạt được phê chuẩn  bởi quốc hội Mỹ có tác dụng đẩy Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu và buộc lục địa này phải chuyển sang sử dụng loại khí hóa lỏng đắt đỏ từ Mỹ, mặc dù trữ lượng cung cấp là không đủ.

Thủ tướng Nga khẳng định, lệnh trừng phạt này của Mỹ không khác thời điểm 1990 khi Mỹ liên tục không quan tâm tới lợi ích của Nga và vi phạm các hiệp ước về vũ khí.

Ông Putin cho biết, quan hệ Nga - Mỹ đang trong giai đoạn rất xấu. Ông nói về một chiến dịch chống Nga "chưa từng có tiền lệ" ở Mỹ với sự đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Nga hoặc áp lực do chính phủ Mỹ áp lên truyền thông Nga.

“Chúng ta phải thay đổi điều này và mối quan hệ của chúng ta cần được dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau như những đối tác bình đẳng khác", ông Putin nhấn mạnh.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN