Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:01
RSS

Tổng thống Putin và biểu cảm không tưởng khi nhân viên muốn xuất khẩu thịt lợn sang Indonesia

Thứ tư, 18/10/2017, 09:58 (GMT+7)

Hành động của Tổng thống Putin khi Bộ trưởng Nông nghiệp muốn xuất khẩu thịt lợn sang nước Hồi giáo đang đốn tim cư dân mạng.

Hãng tin Al Arabiya English cho biết ngày 16/10, Tổng thống Putin đã bật cười sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev đưa ra đề xuất xuất khẩu thịt lợn sang Indonesia.

Trong đoạn video được hãng này đăng tải, ông Putin ban đầu chỉ tủm tỉm cười khi Bộ trưởng Tkachev đề xuất kế hoạch nhằm thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu thịt và lấy ví dụ Đức đã xuất khẩu thịt lợn sang một số quốc gia như Nhật Bản Trung Quốc và… Indonesia.

Hành động đáng yêu của Tổng thống Putin. Ảnh cắt từ clip
Hành động đáng yêu của Tổng thống Putin. Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, Tổng thống Putin cười và nhắc cấp dưới rằng: "Indonesia là một quốc gia Hồi giáo, không được phép ăn thịt lợn". Bộ trưởng Nông nghiệp ngừng lại một chút rồi chữa ngượng: "Họ sẽ ăn thôi".

Tổng thống Nga vừa cười vừa đáp: "Không, họ sẽ không ăn đâu". Sau đó, ông Tkachev bèn "đánh trống lảng" rằng mình nhầm giữa Hàn Quốc với Indonesia rồi tiếp tục phát biểu.


Clip​ Tổng thống Putin ôm mặt cười vì Bộ trưởng đề nghị xuất thịt lợn sang Indonesia. Nguồn: Russia Insider

Trước sự "cứng đầu" không chịu nhận sai của Bộ trưởng Nông nghiệp, Tổng thống Nga lấy hai tay che mặt và tiếp tục cười trước ống kính truyền hình.

Người Hồi giáo không ăn thịt heo hay nuôi heo vì họ cho heo là loài vật dơ bẩn và bất kính đối với Thượng Đế. Tương truyền rằng heo là loài vật duy nhất vẫn cúi đầu mải mê tìm thức ăn trong khi các loài vật khác đều ngẩng lên trời kính ngưỡng đấng Allah. Kiêng ăn thịt heo cũng là một trong những giới luật của người theo đạo Hồi.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN