Thứ năm, 28/03/2024 | 20:23
RSS

Đến Việt Nam trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Trump kỳ vọng gì?

Thứ sáu, 21/04/2017, 07:53 (GMT+7)

Phó tổng thống Mỹ Pence xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 năm nay.

Theo hãng tin Anh Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 tới. Ông Mike Pence cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh ở châu Á tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11 tới. 

Phó Tổng thống Mỹ cho biết như vậy khi đi thăm trụ sở của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm thứ Năm 20/4. 

Ông Mike Pence nói trong một tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh rằng ông Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, và hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam 1

Tháng 11 năm nay ông Trump sẽ đến Việt Nam. Ảnh: The White House

Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh một trong những trọng tâm của ông Trump trong chuyến công du châu Á vào tháng 11 tới là vấn đề Biển Đông. Cụ thể, Washington sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với ASEAN trong các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông.

Ông Pence hiện đang thăm Indonesia, một trong 4 nước nằm trong chuyến công du châu Á và châu Đại Dương kéo dài 10 ngày.

Đêm 19/4, Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence​ cùng vợ và hai con gái đã hạ cánh xuống sân bay Halim Perdana Kusuma, Jakarta, bắt đầu chuyến thăm làm việc kéo dài hai ngày tại Indonesia. 

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mike Pence​ chào xã giao Tổng thống Joko Widodo​ và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Jusuf Kalla​ tại dinh Phó Tổng thống. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam 2

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Mike Pence cũng có kế hoạch thăm Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal và có cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau. 

Cũng trong dịp này, Phó Tổng thống hai nước sẽ chứng kiến việc ký 5 Biên bản Ghi nhớ (MoU) trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ thông tin tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ​-Indonesia được tổ chức tại khách sạn Shangrila ngày 21/4.

Trước khi đến Jakarta, ông Pence đã thăm 2 quốc gia đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời điểm khu vực Đông Bắc Á căng thẳng vì vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus