Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:47
RSS

Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì tội gì?

Thứ sáu, 23/03/2018, 07:13 (GMT+7)

Dựa trên các cáo buộc tham nhũng và nhận tổng cộng 11 tỉ won tiền hối lộ, các công tố viên đã yêu cầu tòa phát lệnh bắt giữ chính thức đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Một tòa án ở Seoul hôm 22/3 ra lệnh bắt cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vì những cáo buộc như nhận hối lộ, biển thủ, trốn thuế... Ông Lee đã bị đưa khỏi nhà tại phía Nam thủ đô để đến Trung tâm giam giữ Đông Seoul, trở thành cựu tổng thống thứ 4 bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. 

Cựu lãnh đạo 76 tuổi này đối mặt ít nhất 12 cáo buộc, trong đó có nhận 11 tỉ won hối lộ từ cơ quan tình báo quốc gia và các doanh nghiệp. Ông còn bị nghi biển thủ khoảng 35 tỉ won từ một công ty được cho là thuộc sở hữu bí mật của ông, và trốn các khoản thuế liên quan.

Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì tội gì?
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị bắt hôm 22/3. Ảnh: Reuters

Những cáo buộc khác là lạm quyền, vi phạm tín nhiệm, cất giấu trái phép tài liệu tổng thống và vi phạm luật bầu cử. Nếu bị kết mọi tội danh, ông có thể đối mặt bản án tối đa 45 năm tù. 

Trước đây ông Lee Myung-bak từng là giám đốc điều hành tập đoàn Hyundai, một trong số các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, trước khi trở thành thị trưởng thành phố Seoul, và cuối cùng là Tổng thống Hàn Quốc. 

Người kế nhiệm của ông Lee Myung-bak, bà Park Geun-hye, cũng dính bê bối tham nhũng, và phải đối mặt với mức án 30 năm tù. 

Ngoài ông Lee và bà Park, Hàn Quốc cũng từng chứng kiến khá nhiều bê bối chính trị. Hai cựu Tổng thống khác là Chun Doo-hwan và người kế nhiệm Roh Tae-woo cũng bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng và đàn áp người biểu tình giữa thập niên 1990, sau khi họ rời nhiệm sở. 

Một cựu Tổng thống khác của Hàn Quốc, ông Roh Moo-hyun, đã tự sát sau khi các công tố viên tiến hành điều tra gia đình ông về các cáo buộc tham nhũng.


Xem thêm: Ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án cao nhất trong 7 bị cáo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.