Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:14
RSS

"Quái thú" Bastion Syria đưa ra bờ biển có đủ mạnh để nghênh chiến Tomahawk lần 2?

Thứ ba, 18/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Syria đã quyết định bố trí tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion tại các khu vực trọng yếu ven biển.

Theo trang tin quân sự Vpk ngày 18/4, Damascus đã chuyển các hệ thống tên lửa phòng thủ Bastion tới những vị trí phòng thủ bờ biển do quân đội Syria kiểm soát.

Động thái của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được thực hiện sau khi Mỹ tiến hành tấn công căn cứ quân sự Shayrat của Syria hôm 7/4.

“Đây có thể là một lời cảnh báo rõ ràng đối với các chiến hạm thuộc Hạm đội 6 của Mỹ trong trường hợp Washington phát động một cuộc tấn công tương tự vào Syria”, trang tin quân sự Vpk dẫn lời một chuyên gia phân tích quân sự Trung Đông.

Syria đã quyết định đưa Bastion tới bờ biển. Ảnh: Internet

Thông tin ban đầu cho biết, ngoài Bastion, tất cả các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển khác của Syria cũng đã được triển khai tới những khu vực gần căn cứ quân sự Tartus và Latakia của nước này.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion, chuyển tới Syria vào năm 2011, được cho là mối đe doạ thực sự đối với Hạm đội 6 của Mỹ đang thường trực ở Địa Trung Hải.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được trang bị tên lửa hành trình dẫn đường chống hạm siêu thanh Yakhont (hay còn gọi là Onyx) được thiết kế để tiêu diệt tất cả các tàu chiến, tàu vận tải, tàu xuồng các loại, tấn công các mục tiêu đơn lẻ hoặc tấn công các cụm tàu thuyền chiến đấu.

Đồng thời, Bastion có thể tấn công các cụm binh lực đổ bộ đường biển, đường không, các cụm binh lực trang bị hạng nặng cho các hoạt động đột phá. Tổ hợp có thể hoạt động trong điều kiện hỏa lực đối phương rất mạnh, khả năng gây nhiễu điện từ và chế áp điện tử của đối phương cao nhất.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được đánh giá rất cao. Ảnh: Military-Today.com

Tổ hợp Bastion có hai phiên bản gồm: phiên bản di động Bastion-P và phiên bản cố định Bastion-S. Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển phiên bản di động của Bastion có thể bảo vệ một tuyến bờ biển chống tác chiến đổ bộ của đối phương lên đến 600 km, cũng như tuyến phòng thủ tầm xa của khu vực chính trị - hành chính như một phần của hệ thống hợp nhất bảo vệ bờ biển.

Tổ hợp này chỉ mất 5 phút để chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phóng tên lửa. Vị trí của tổ hợp có thể thay đổi trong khoảng 200km từ bờ biển.

Sau khi triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng 3 đến 5 ngày, tùy thuộc vào tình trạng nguyên liệu sẵn có.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.