Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:51
RSS

Tình tiết bất ngờ vụ "mang xăng đến tiệm vàng... hỏi xin 200 triệu"

Thứ năm, 17/11/2016, 11:11 (GMT+7)

Qua trích xuất camera cơ quan chức năng nhận định người đàn ông cầm can xăng dọa đốt tiệm vàng từng vào tiệm vài lần.

Liên quan đến vụ việc “xách can xăng đến tiệm vàng “xin” 200 triệu đồng”. Theo Vnexpress, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tiến hành trích xuất camera để truy bắt người đàn ông khoảng 40 tuổi, là nghi can dọa đốt tiệm vàng Kim Phát nếu không đưa 200 triệu đồng.

Cơ quan công an bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có biểu hiện không bình thường. Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết can nhựa mà người đàn ông đe dọa là “bom xăng” dùng đốt tiệm chỉ chứa nước lã.

Công an đang lấy lời khai tại tiệm vàng Kim Phát

Công an đang lấy lời khai tại tiệm vàng Kim Phát. Ảnh Vnexpress

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 16/11, một người đàn ông xách theo can nhựa màu trắng vào tiệm vàng Kim Phát (trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Lúc này chỉ có một mình bà chủ trong cửa tiệm.

Người đàn ông này quăng tờ giấy trước mặt bà chủ có ghi nội dung: "Xin 200 triệu đồng, nếu không sẽ đốt tiệm".

Hai can trắng người này dọa là xăng chỉ chứa nước

Hai can trắng người này dọa là xăng chỉ chứa nước. Ảnh Vnexpress

Chủ tiệm tỏ ra hoảng loạn, năn nỉ người đàn ông, đồng thời bấm chuông báo động phía dưới. Người nhà của chủ tiệm từ trên lầu chạy xuống, 2 bên giằng co, người đàn ông này đã vứt “can xăng” lại hiện trường và bỏ chạy.

Được biết cửa hàng bình thường vẫn có bảo vệ nhưng hôm nay nghỉ. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và truy xét nghi can.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus