Thứ năm, 28/03/2024 | 21:05
RSS

Tin nhầm người, bé gái 14 tuổi bị “yêu râu xanh” hại đời trong căn nhà hoang

Thứ năm, 06/04/2017, 15:25 (GMT+7)

Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, rách màng trinh và có tinh trùng trong mẫu xét nghiệm.

Ngày 6/4, VKSND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã hoàn tất hồ sơ để truy tố Vũ Văn Kiên (21 tuổi, ở huyện Thạch Thành) về tội Giao cấu với trẻ em. Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục tên là A. (học lớp 9) ở cùng quê với Kiên.

Theo cáo trạng, khuya hôm 25/11/2016, bà ngoại của A. tỉnh giấc nhưng không thấy cháu. Bà gọi người thân đi tìm nữ sinh lớp 9 nhưng không có kết quả. Gia đình đã báo sự việc đến công an sở tại.

Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục 1

Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục trên đường đi ăn cưới tại Thanh Hóa Ảnh Dân Việt

Kiểm tra tin nhắn trong chiếc điện thoại để trên bàn học của nữ sinh, công an xác định chủ nhân số điện thoại là Kiên. Lực lượng làm nhiệm vụ đến nhà thanh niên này tìm nhưng không gặp. Sau nhiều cuộc điện thoại thuyết phục, đến 3h hôm sau, Kiên âm thầm đưa bé gái 14 tuổi về.

Gặp người nhà, A. khóc nức nở. Gia đình động viên và gặng hỏi thì nữ sinh này cho biết đã quen Kiên được hơn 1 năm. Tối hôm đó, nam thanh niên nhắn tin cho nữ sinh rủ đi đám cưới người cùng xã rồi chở đến một ngôi nhà vắng.

Tại đây, Kiên đã thực hiện hành vi xâm hại trẻ em. Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, rách màng trinh và có tinh trùng trong mẫu xét nghiệm. Kiên sau đó bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Đáng nói, thời gian gần đây báo chí liên tục phản ánh các trường hợp xâm hại trẻ em khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Trong đó, ở xã Hương Phú (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) cũng vừa xảy ra vụ việc nghi phạm dâm ô với nữ sinh lớp 9 uống thuốc diệt cỏ tự sát.

Theo thông tin từ cơ quan công an địa phương, nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Đình Nam (21 tuổi, ngụ thôn Ka Tư, xã Hương Phú). Bé gái bị xâm hại là em N.T.N.N (15 tuổi, cùng ngụ thôn Ka Tư), đang học lớp 9.

Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục 3

Ngôi nhà hoang nơi xảy ra vụ xâm hại trẻ em ở Thừa Thiên – Huế. Ảnh Zing News

Trước đó vào khoảng 19h ngày 5/3, em N. đang đi trên đường thôn thì gặp Nam đi nhậu về. Thấy N. phổng phao, Nam kéo nữ sinh này vào ngôi nhà hoang ở bên đường để giở trò đồi bại. Khi gã “yêu râu xanh” đang sàm sỡ vùng kín của bé gái 15 tuổi thì bị một người dân phát hiện và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Sau đó, Nam bị cơ quan công an tạm giữ, nhưng được gia đình bảo lãnh cho về nhà. Đến ngày 7/3, Nam mang thuốc diệt cỏ đến một con suối gần nhà rồi uống để tự sát.

Trong lúc Nam đang ngộ độc thuốc diệt cỏ thì được lực lượng chức năng xã phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 24/3, sau khi Nam xuất viện, Công an huyện Nam Đông đã bắt tạm giam đối tượng 2 tháng để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

Theo ông Trần Văn Tuấn, không chỉ uống thuốc diệt cỏ tự tử, tại thời điểm bị tạm giữ, lực lượng công an còn phát hiện trong người đối tượng có 2 con dao. Nam khai rằng mình thủ sẵn dao là để trả thù người đã báo công an việc đối tượng xâm hại trẻ em.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus