Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:15
RSS

Tiết lộ lý do HLV Henrique Calisto không quay lại Việt Nam

Thứ sáu, 24/02/2017, 14:42 (GMT+7)

HLV Henrique Calisto sẽ không quay lại cầm quân tại V.League vì những lý do cá nhân.

Không lâu sau “sự cố” trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V.League 2017, tối 19/2, CLB bóng đá Long An đã thay thế một loạt vị chỉ chủ chốt ở CLB.

HLV Ngô Quang Sang cũng thôi giữ chức vụ HLV trưởng đội bóng, trong khi đó thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh bị VFF treo giò 2 năm.

Để chèo lái con thuyền Long An đi hết mùa giải 2017, ban lãnh đạo đội bóng đã cầu cứu HLV Calisto, người rất được yêu mến ở Long An và Việt Nam Tuy vậy, HLV người Bồ đã không trở lại Việt Nam và tái xuất ở V.League như mong muốn của người hâm mộ.

Được biết HLV Calisto không muốn trở lại Việt Nam dẫn dắt Long An là bởi ông không được sự đồng ý của người vợ thân yêu, phu nhân của chiến lược gia đáng kính. Bà không muốn phải di chuyển rất xa trong những lần sang thăm chồng hoặc ngược lại.

Bên cạnh đó tuổi tác cũng là một rào cản lớn cho ý định tái xuất ở V.League của HLV giàu cá tính, thực tế HLV Calisto đã 65 tuổi, ông không muốn rời xa quê hương, sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

HLV Calisto không tái xuất ở V.League như đồn đoán. Ảnh: Internet

Thuyền trưởng sinh năm 1953 HLV Calisto là người đã đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng thành công của CLB bóng đá Long An trong những năm trước đây, thời Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng, đặc biệt là 2 ngôi vô địch V.League các năm 2005 và 2006.

HLV Calisto cũng rất được yêu mến ở Việt Nam khi giúp đội bóng áo đỏ chinh phục thành công chiếc cúp vàng ĐNÁ năm 2008, thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực tính đến thời điểm này.

Không thể mời HLV Henrique Calisto, Ban Giám đốc CLB Long An đã quyết định mời HLV Phan Văn Giàu ngồi vào ghế nóng của đội. Phan Văn Giàu chính là anh trai của danh thủ Phan Văn Tài Em.

Trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, cựu trung vệ này từng có nhiều năm gắn bó với Đồng Tâm Long An và cùng đội bóng 2 lần vô địch V.League vào các năm 2005, 2006 cũng như giành Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia.

Chung Kết AFF cup 2008: Việt Nam - Thái Lan: 1-1. Nguồn: Trần Bình

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus