Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:27
RSS

Tiết lộ bất ngờ từ gia đình tài xế xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam

Thứ ba, 31/07/2018, 06:57 (GMT+7)

Trước khi lái xe rước dâu gặp nạn ở Quảng nam, tài xế Lê Ngọc Cường (quê ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã lái xe chở khách cả ngày hôm đó.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, có mặt tại nhà tài xế Lê Ngọc Cường (xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của tài xế Cường.

Trước khi chở đoàn rước dâu, chiều 29/7, tài xế Cường đã chở khách từ Huế vào Đà Nẵng ăn cưới. “Sau khi quay về từ Đà Nẵng, khoảng 23 giờ ngày 29/7, Cường lại xuất phát để đi đón đoàn rước dâu”, ông Lê Hứa, bác ruột của tài xế Cường cho biết.

Tiết lộ bất ngờ từ gia đình tài xế xe rước dâu gặp nạn
Đám tang tại nhà tài xế. Ảnh: Thanh Niên

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại H.Điện Bàn (Quảng Nam) lúc 2 giờ 30 ngày 30/7, với khoảng cách trên dưới 170 km (từ H.Hải Lăng, Quảng Trị vào H.Điện Bàn, Quảng Nam), tài xế Cường đã chạy xe xuyên đêm, không ngủ.

Gia đình tài xế Cường cho biết Cường tử vong đã bỏ lại vợ và 2 đứa con thơ (bé đầu 3 tuổi, bé sau mới tròn 1 tuổi). "Cường sống rất tốt, hòa đồng với hàng xóm láng giềng, chăm chỉ làm việc, không bài bạc rượu chè gì cả", ông Hứa xót xa.

Trước đó, trưa 30/7, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho Người lao động biết lực lượng công an đang làm việc với tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) - người điều khiển xe container liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết - xảy ra sáng cùng ngày tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tiết lộ bất ngờ từ gia đình tài xế xe rước dâu gặp nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Theo ông Lợi, qua khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu từ một số nhân chứng thì rất có thể tài xế điều khiển xe khách 15 chỗ buồn ngủ khiến xe bị mất lái rồi lao vào xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Ông Lợi cho rằng nếu kết quả điều tra cho thấy lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe khách thì sẽ không khởi tố vụ án vì tài xế đã tử vong. "Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng" – ông Lợi nói thêm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sau khi xem xét từ hiện trường vụ tai nạn và thông tin ban đầu, Bộ GTVT đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn là do yếu tố chủ quan. "Đoạn đường này thẳng và thời điểm xảy ra vụ tai nạn là vào ban đêm, đường có đầy đủ biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng. Theo số liệu mà chúng tôi trao đổi được, có lẽ do tài xế xe 16 chỗ bị ảnh hưởng giấc ngủ" – ông Thể cho biết.


Xem thêm: 13 xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu về quê nhà

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN