Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:37
RSS

Tiếp tục truy bắt 3 đối tượng trong vụ nổ tại trụ sở công an phường

Thứ sáu, 06/07/2018, 08:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ trụ sở tại công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM hiện công an đang tiếp tục truy bắt ít nhất 3 đối tượng đang tẩu thoát.

Tiếp tục truy bắt ít nhất 3 đối tượng trong vụ nổ tại trụ sở công an phường
Tiếp tục truy bắt ít nhất 3 đối tượng trong vụ nổ tại trụ sở công an phường. Ảnh TTO

Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố quá trình truy bắt nhóm đối tượng khủng bố có liên quan đến vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào 20/6. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM tham dự cuộc họp.

Thiếu tướng Phan Anh Minh chủ trì buổi họp báo và công bố quá trình truy bắt nhóm đối tượng khủng bố, ném bom (TNT) vào trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, Trí thức trẻ đưa tin.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 14h15 ngày 20/6, tại khu vực tầng trệt trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh xảy ra 2 tiếng nổ. Vụ nổ khiến cửa chính và cửa phòng họp bị hư hỏng, toàn bộ kính phòng họp bị vỡ nát, 3 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng.

Qua quá trình trích xuất camera, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng có nghi vấn, liên quan đến vụ nổ di chuyển về hướng Đông Bắc, rời khỏi TP HCM.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường nên Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để tập trung điều tra, truy xét.

Hơn 10 ngày truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM đã phối hợp với các đơn vị như Công an tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai và các lực lượng công binh thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã bắt được các đối tượng chủ chốt gây ra vụ nổ trên.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP HCM thu được khoảng 10 kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Công an TP.HCM cho biết, còn ít nhất 3 đối tượng đã được lực lượng chức năng phát hiện và đang truy xét. 

Sau hai ngày lần tìm, ngày 22/6, xác minh sàng lọc hàng trăm đối tượng, manh mối nhiều người liên quan được xác định chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai. Một tổ trinh sát gồm nhiều đơn vị phối hợp đã lặn lội xuống tỉnh Đồng Nai xác định cụ thể các đối tượng và đeo bám, chờ cơ hội bắt giữ, Tuổi trẻ đưa tin. 

"Khi xác minh được đối tượng thì gặp khó khăn khác, khi đối tượng có nhiều người thân xung quanh, những người theo đạo. Trinh sát phải hóa trang mật phục nhiều ngày và đối tượng di chuyển liên tục khiến các trinh sát theo dõi muốn hụt hơi", trinh sát kể lại.

Tổ công tác tập trung đến Nguyễn Tấn Thành do nghi phạm liên quan đến việc chế tạo bom và cung cấp cho hai nghi phạm khác gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường.

"Lúc Thành ở nhóm bạn thì mình chưa có phương án bắt, chỉ huy giao phải tách riêng mới bắt được, tránh rắc rối", trinh sát chia sẻ.

Quá trình đeo bám, Thành và nhóm bạn bất ngờ dừng xe máy bên đường để mua trái cây. Thấy vậy, hai trinh sát lại gần đóng vai người mua trái cây, gọi điện cho "người thân" đưa xe đến chở "trái cây" về.

Tranh thủ lúc các bạn của Thành mua trái cây, hai trinh sát bắt chuyện khiến Thành phân tâm, chưa mua kịp trái cây thì nhóm bạn lên xe đi trước. Chờ nhóm bạn của Thành rời đi được 40-50m, hai trinh sát liền nhanh tay khống chế Thành.

Cùng lúc đó, chiếc xe 16 chỗ của lực lượng hỗ trợ kịp thời có mặt chở Thành đi khỏi Long Khánh, Đồng Nai. Ngồi trên xe, Thành liên tục giả điên cho đến khi về cơ quan điều tra thì mới chịu khai nhận. Từ đây các đối tượng liên quan đến vụ nổ dần được hé lộ và bị bắt giữ. 

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố các nghi phạm, chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM chờ phê chuẩn quyết định khởi tố các đối tượng với các hành vi "Khủng bố" và "Mua bán vật liệu nổ".


Xem thêm: Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN