Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:39
RSS

Tiền đạo Malaysia 'có cách khoan thủng hàng thủ tuyển Việt Nam', Xuân Trường tuyên bố 'cứng'

Chủ nhật, 09/12/2018, 20:48 (GMT+7)

Tiền đạo Malaysia cho biết đã rút ra được bài học ở trận thua 0 -2 trước Việt Nam ở vòng bảng và đã biết cách khoan thủ hàng thủ đội tuyển Việt Nam, trong khi đó tiền về Xuân Trường tuyên bố không “ngán” Malaysia dù phải đá trên sân khách.

Tiền vệ Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam tuyên bố cứng trước những phát biểu của cầu thủ Malaysia.
Tiền vệ Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam tuyên bố cứng trước những phát biểu của cầu thủ Malaysia.

Sáng 9/12, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại sân tập MPBJ - Kuala Lumpur. Chia sẻ trước buổi tập với báo giao thông tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết anh cùng toàn đội đang nỗ lực tập luyện cho mục tiêu cao nhất tại AFF Cup 2018: đánh bại Malaysia để giành chức vô địch.

Xuân Trường cho biết anh thấy vui vì đội tuyển Việt Nam có cơ hội dự trận chung kết ở đấu trường cao nhất Đông Nam Á, nhưng anh và các đồng đội chưa hề thỏa mãn. “Tôi và đồng đội chưa cảm thấy thỏa mãn được bởi trận chung kết chưa là mục tiêu cuối cùng. Đội bóng vẫn đang tập trung cho mục tiêu đó”, Xuân Trường chia sẻ.

Trả lời về việc phải thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil, nơi có sức chứa đến 88.000 chỗ ngồi và được dự báo sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp sức ép lớn về mặt tinh thần, Xuân Trường tuyên bố “cứng”: “Chúng tôi không cảm thấy áp lực khi thi đấu tại Bukit Jalil. Ngược lại đó còn là động lực khiến bản thân tôi cảm thấy háo hức. Ai cũng muốn một lần được thi đấu trên sân vận động lớn với nhiều khán giả như vậy xem cảm giác thế nào”.

Tiền vệ của ĐTVN cho biết đã theo dõi Malaysia khá nhiều kể từ sau trận thắng ở vòng bảng và thấy họ có sự thay đổi về lối chơi. “Họ có nhiều cầu thủ có thể gây đột biến và nguy hiểm. Những điều đó sẽ được ban huấn luyện phân tích trong buổi họp toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về họ”.

Xuân Trường chia sẻ thêm, thời tiết tại Malaysia đang rất nóng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần và thể lực của đội.

Trong khi đó, chia sẻ trên tờ Bahrain, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha khẳng định đội tuyển Malaysia rút được nhiều bài học sau trận thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng.

Ngày 11/12 tới, Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. Tiền đạo Talaha cho biết anh muốn toàn đội tận dụng ưu thế khi chơi tại Bukit Jalil - sân bóng có sức chứa hơn 80.000 cổ động viên.

“Sau trận thua ở Mỹ Đình, tuyển Malaysia đã có nhiều bài học kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh ở lần tái đấu tới. Toàn đội Malaysia nhất định phải có lợi thế khi được chơi trên sân nhà”, Talaha nói với tờ Bahrain.

Anh tiếp lời: “Tôi có xem lại màn trình diễn của bản thân ở trận gặp Việt Nam tại vòng bảng. Tôi thừa nhận mình mắc không ít sai lầm. Khi xem lại băng ghi hình, tôi nghĩ mình đã có một số cách để khoan thủng hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam”.

Lần hành quân đến sân Mỹ Đình hồi 16/11, Talaha và các đồng đội là những người cầm bóng nhiều hơn và thường xuyên tổ chức tấn công bên phần sân của tuyển Việt Nam.

Văn Tích (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN