Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:56
RSS

Tiền đạo Công Phượng giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29

Thứ tư, 30/08/2017, 09:02 (GMT+7)

Bất chấp việc U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, tiền đạo Công Phượng vẫn giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29.

U22 Việt Nam phải về nước sớm nhưng tiền đạo Công Phượng vẫn xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29 một cách thuyết phục với 4 bàn thắng, cùng một đường kiến tạo thành bàn.

4 bàn thắng của Công Phượng được ghi trong các trận đấu gặp U22 Timor Leste, U22 Campuchia và U22 Philippines ở ba lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Ngoài tiền đạo Công Phượng của Việt Nam, có hai cầu thủ khác cũng ghi được 4 bàn là Thanabalan của U22 Malaysia và Aung Thu của U22 Myanmar. Tuy nhiên, Công Phượng có 1 kiến tạo trong khi hai cầu thủ trên đều không có chỉ số này.

Tiền đạo Công Phượng giành danh hiệu vua phá lưới SEA Games 29. Ảnh: 24h

Thông thường ở các giải đấu lớn trên thế giới nếu hai cầu thủ trở lên nằm trong danh sách vua phá lưới thì sẽ tính đến các tiêu chí phụ là kiến tạo. Tuy nhiên, SEA Games chủ nhà Malaysia không áp dụng điều lệ này nên danh hiệu vua phá lưới sẽ được san sẻ cho cả ba cái tên kể trên.

Tại SEA Games 2015, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng đã giành danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Anh cũng đã phải chia sẻ danh hiệu này cùng Si Thu Aung của Myanmar và Chananan Pombuppha của Thái Lan.

Liên quan tới tiền đạo Công Phượng, hiện cầu thủ này cùng 4 cầu thủ khác của HAGL là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh đã chính thức góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự lượt trận thứ 3 vòng loại Assian Cup 2019, làm khách trên sân của Campuchia.

Hiện đội tuyển Việt Nam của tiền đạo Công Phượng đang xếp ở vị trí thứ 3 bảng C với 2 điểm sau hai lượt trận, xếp sau Campuchia được 3 điểm, và Jordan 4 điểm sau hai lượt trận.

U22 Việt Nam 4 - 1 U22 Campuchia - Sea Games 29. Nguồn: BVC Channel

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN