Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:13
RSS

Tiền đạo Công Phượng bất ngờ vượt mặt sao Thái Lan

Thứ ba, 20/11/2018, 09:41 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng nhận được đánh giá rất cao từ báo chí Châu Á sau lượt trận vòng ba AFF Cup 2018.

Ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFF Cup 2018, hậu vệ Korrakod Wiriyaudomsiri của Thái Lan khiến khán giả trầm trồ với một bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt góc trong trận gặp Indonesia, góp công vào chiến thắng đậm đà 4-1 của đội bóng xứ chùa Vàng trước Vạn đảo, qua đó rộng cửa vào bán kết AFF Cup 2018.

Tuy nhiên hảo thủ của Thái Lan không phải cái tên gây ấn tượng nhất vòng đấu này, trên tờ Fox Sports Asia, cây viết Gabriel Tan xếp Công Phượng đầu tiên trong danh sách 5 cầu thủ nổi bật nhất lượt trận ngày 16/11 và 17/11, dù tiền đạo của HAGL này chỉ có một khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất trong trận gặp Malaysia.

Tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam xếp trên Aung Thu (Myanmar), "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham, Korrakod Wiriyaudomsiri (Thái Lan) và Nelson Viegas (Đông Timor). 

Tiền đạo Công Phượng bất ngờ vượt mặt sao Thái Lan

Tiền đạo Công Phượng bất ngờ vượt mặt sao Thái Lan. Ảnh: Zing

Theo tác giả bài viết, Công Phượng bước vào AFF Cup 2018 khi không còn là ngôi sao được chú ý nhất của lứa cầu thủ U23 Việt Nam chơi ấn tượng tại đấu trường châu Á.

"Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi ghi dấu ấn của riêng mình tại AFF Cup trong vai trò hộ công, với 2 bàn thắng trong 2 trận đấu", Fox Sports Asia bình luận. "Không có nghi ngờ gì về tài năng của Công Phượng và ở giải đấu này anh đã cho thấy khả năng tỏa sáng ở đấu trường lớn".

Trong cả 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đều là người ghi bàn mở tỉ số và được rất nhiều kỳ vọng trong trận so tài với chủ nhà Myanmar tối nay.

"Hai trận ghi hai bàn mang tới sự tự tin cho tôi. Trận ngày mai với bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội bóng có 1 trận đấu tuyệt vời, thành công và tôi sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân", Công Phượng chia sẻ về phong độ của bản thân trước trận gặp Myanmar.


Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN