Thứ năm, 25/04/2024 | 05:33
RSS

Thùy Anh: Tôi không khuyến khích phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông

Thứ tư, 15/08/2018, 06:30 (GMT+7)

Nguyễn Thuỳ Anh (sinh năm 1995) được khán giá biết đến với vai trò là một diễn viên, người mẫu thế hệ trẻ nhiều triển vọng.

Thùy Anh: Tôi không khuyến khích phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông mà chỉ há miệng chờ sung
Thùy Anh: Tôi không khuyến khích phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông mà chỉ há miệng chờ sung

Chạm ngõ nghệ thuật từ năm 14 tuổi, đến nay Thuỳ Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Bộ tứ 10A8, Đập cánh giữa không trung, Cuộc đua kì thú, Cả một thời ân oán. Sau khi vào Sài Gòn lập nghiệp, Thùy Anh  thành thật về việc bản thân đã có nhiều thay đổi nhờ gần một năm sống trong sự năng động của thành phố mới. Nữ diễn viên sinh năm 1995 đã trưởng thành và sống thực tế hơn. 

May mà mọi người chỉ phản ứng vai phản diện trên mạng

 - Thùy Anh đóng rất nhiều vai, nhưng khán giả nhớ đến Thùy Anh vai phản diện, cảnh nóng bạn có buồn không?

Ai nói vậy? Mọi người nhớ đến Thùy Anh nhiều nhất qua bộ phim Bộ tứ 10A8, Cuộc đua kỳ thú, Đập cánh giữa không trung... Dự án nào của Thùy Anh cũng có 1 điểm nào đó khiến khán giả chú ý. Vậy đây là điều đáng vui chứ. Mình ra sản phẩm mà không ai nhớ tới sản phẩm đó thì mới đáng buồn. 

- Đóng vai phản diện quá đạt, Thùy Anh gặp nhiều tình huống trớ trêu, bị khán giả phản ứng ngoài đời không?

May mà mọi người phản ứng trên mạng thôi, ngoài đời Thùy Anh có giống thế đâu nên chưa bị phản ứng gì quá đáng. Có vài lần họ phản ứng với nhân vật Tú với Thùy Anh nhưng sau vài câu nói họ thấy Thùy Anh khác hẳn ai cũng khen ở ngoài chả giống gì (cười).

- Khi  đóng vai phản diện, cảnh nóng, người thân Thùy Anh có phản ứng nhiều không?

Mình hoá thân thành nhân vật thì mình phải cố gắng thể hiện hết cho vai diễn thành công dù có là phản diện bị ghét như nào đi chăng nữa. Cảnh nóng Thùy Anh mới đóng 1 lần thôi chứ không phải suốt ngày đóng, mà nó là một cảnh phim quan trọng và tính chất nghệ thuật cao chứ mình không phải cái gì cũng nhận mà không suy nghĩ nên bố mẹ hiểu được điều đó. 

- Thùy Anh có bao giờ hối hận khi nhận đóng những vai diễn phản diện không hay có muốn thay đổi gì nếu được đóng lại?

Thùy Anh không thấy hối hận gì. Mình cố gắng hết sức mình cho vai diễn. Và dù bị ghét nhưng đứng trên góc độ bao quát thì vai diễn Tú là thành công nên Mình phải mừng mới đúng. Muốn thay đổi chắc là makeup mình sẽ vẽ ít eyeliner cho mắt bé lại xíu đúng là trên phim mắt mình to quá (cười).

Thùy Anh: Tôi không khuyến khích phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông

Phụ nữ cần người để dựa dẫm nhưng cũng phải tự biết lao động

- Một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, Thùy Anh xoay sở cho cuộc sống của mình như thế nào? Có nhiều cơ hội cho Thùy Anh hơn không?

Sắp tới khán giả sẽ thấy Thuỳ Anh với nhiều vai diễn đa dạng và gần gũi hơn. Vào Sài Gòn, Thùy Anh tham gia nhiều phim điện ảnh thương mại cũng như gameshow nhiều hơn. Hồi trước thì thể loại Thùy Anh theo đuổi là dòng phim nghệ thuật thì hơi khó gần khán giả cũng như hơi khó xem nhưng khi học xong và chuyển vào Sài Gòn  thì Thùy Anh muốn tiếp cận nhiều khán giả hơn. 

- Tôi thấy nhiều người thường hay có bạn trai để lo cho cuộc sống của mình! Quan điểm của Thùy Anh như thế nào?

Điều đấy không có gì xấu khi mà người phụ nữ đó vẫn lao động. Phụ nữ cần người để dựa dẫm nhưng cũng phải tự biết lao động và lo được cho bản thân. Chứ Thùy Anh không khuyến khích việc dựa dẫm và há miệng chờ sung. Thuỳ Anh thấy sống là phải có mục đích và phải hoạt động thì nó sẽ có ý nghĩa và thú vị hơn. 

- Không khó để nhận ra Thùy Anh của năm 2018 đã có nhiều thay đổi. Trước hết, chị sống thực tế hơn?

Thay đổi nhiều là đằng khác, khi bạn sống một mình và phải tự lo liệu mọi thứ thì định nghĩa về cuộc sống của bạn hoàn toàn thay đổi. Thuỳ Anh không phải ngoại lệ. Thuỳ Anh hồi trước lúc nào cũng muốn làm hài lòng mọi người còn bây giờ mình đã bớt cả nể và dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Thùy Anh thấy cảm ơn Sài Gòn vì điều đó.

- Xin cảm ơn Thùy Anh về cuộc trò chuyện trên!

Xem thêm: Bữa trưa vui vẻ với Thùy Anh

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN