Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:12
RSS

Thương nhớ ở ai tập 16: Tốn không được đi học vì là cháu nội địa chủ

Thứ bảy, 23/12/2017, 17:50 (GMT+7)

Trong tập 16 phim Thương nhớ ở ai, Hơn đã đến tận nhà cán bộ xã để xin cho con lên huyện học nhưng không được đồng ý. Nguyên nhân do Tốn là "cháu đích tôn" của địa chủ.

Thương nhớ ở ai tập 16
Thủy- nhân vật mới xuất hiện trong Thương nhớ ở ai tập 16.

Tập 16 phim Thương nhớ ở ai vừa hé lộ tình tiết tiếp theo. Nhân vật mới cũng xuất hiện. Đó là Thủy, con gái cô Lài, người từng bỏ làng mà đi cũng đã quay về. Đoạn đối đáp giữa Thủy và Tùng - cán bộ xã cũng phần nào hé lộ tính cách "không phải dạng vừa" của cô.

Tại Ủy ban xã, khi được Tùng hỏi về gia đình, Thủy "chỏng lỏn" đáp: Gia đình nào?

Thái độ không chịu hợp tác của Thủy khiến Tùng khó chịu nên nhấn mạnh: Ô hay, tôi hỏi thành phần gia đình ấy!

Thủy: Bần cố nông. Chưa chồng!

Thương nhớ ở ai tập 16
Thủy "liếc mắt đưa tình" với những người tò mò bên ngoài.

Thậm chí, Thủy còn "liếc mắt đưa tình" với những người tò mò bên ngoài khiến Tùng phải giải tán họ:

- Các ông đi đi. Đi đi. Có gì đâu mà xem!

Thương nhớ ở ai tập 16
Có vẻ sự xuất hiện của Thủy khiến cán bộ xã phải đau đầu.

Lúc này, Vạn xuất hiện. Tùng như thấy cứu tinh xuất hiện. Anh hỏi Vạn rằng:

Tùng: Nó bảo, nó người làng này. Ông có biết cô Lài không?

Vạn: Có phải cô Lài hát hay nhất làng Đông không?

Tùng: Nó trông cũng giống con mẹ nó. Cô Lài bỏ làng đi thì bà Nhân mới thành người hát hay nhất làng đấy!

Thương nhớ ở ai tập 16
Dâu đưa học sinh xuống hầm trú ẩn khi máy bay Mỹ đến.

Ở một phân đoạn khác, Dâu dặn dò học sinh của mình rằng: Các em ơi, khi nào có tiếng kẻng báo động, 3 bàn sau sẽ đi qua bên trái này, còn 3 bàn phía trước sẽ đi qua bên phải này. Các em đã nhớ chưa?

Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng kẻng báo động cùng tiếng máy bay ném bom, bắn phá vang lên. Dâu hướng dẫn học sinh của mình chạy về phía hầm trú ẩn. Nhiều người lo ngại, liệu khi máy bay Mỹ đi qua, người dân làng Đông sẽ bình yên vượt qua dông bão hay không?

Thương nhớ ở ai tập 16
Hơn đến nhà Tùng xin cho con trai được lên huyện học.

Trong một diễn biến khác, Hơn đến nhà Tùng để xin cho con trai lên huyện học. 

Hơn: Con đến đây để xin cho thằng Tốn lên huyện để học. Nó có danh sách trên trường huyện, nhưng chưa được sự đồng ý của xã ạ.

Thương nhớ ở ai tập 16
Tùng cho rằng Tốn là "cháu đích tôn" của địa chủ nên xã không chấp thuận.

Tùng: Việc của chị, chúng tôi đã đưa ra bàn bạc. Xét về thành phần gia đình thì thằng Tốn là cháu đích tôn nhà ông Hào. Mà ông Hào lại là địa chủ cường hào của chế độ cũ!

Thương nhớ ở ai tập 16
Hơn tiều tụy vì xin học cho con trai.

Hơn: Ông làm ơn cho ạ. Thằng Tốn là đứa chăm học. Từ nhỏ tôi đã dạy nó trở thành ông bà nông dân rồi!

Tùng: Nằm trong diện thành phần nên tôi cũng đành chịu!


Trích đoạn Thương nhớ ở ai tập 16.

Liệu Tốn có được đi học trên huyện? Làng Đông sẽ gặp phải những sóng gì? Tập 16 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng lúc 14h30 ngày 24/12 trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN