Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:21
RSS

Thực hư trực thăng Nga bắn tên lửa trúng người xem trong tập trận Zapad 2017

Thứ ba, 19/09/2017, 20:45 (GMT+7)

Báo Novayagazeta của Nga ngày 19/9 đăng tải thông tin một máy bay trực thăng của quân đội Nga vô tình nhả tên lửa bắn trúng khán giả đang quan sát cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017.

Theo báo giao thông dẫn nguồn từ báo Novayagazeta của Nga, một máy bay trực thăng của quân đội Nga vô tình nhả tên lửa bắn trúng khán giả đang quan sát cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017.

Theo Novayagazeta, chiếc trực thăng vũ trang Ka-52 của quân đội Nga đã vô tình bắn một số tên lửa trong đó có một quả trúng một bãi đỗ xe nơi có các phóng viên và người xem tập trận đang quan sát hoạt động thao dượt.

Trực thăng Nga bắn tên lửa tại tập trận. Ảnh: Novayagazeta

Trực thăng Nga bắn tên lửa tại tập trận. Ảnh: Novayagazeta

Vụ việc được cho là xảy ra vào hôm 17/9 tại trung tâm huấn luyện Luzhsky, gần thành phố St. Petersburg khi quân đội Nga và các lực lượng vũ trang Belarus tiến hành cuộc diễn tập Zapad 2017.

Theo báo cáo cập nhật, báo Novayagazeta cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận có xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên. Quân đội Nga cho hay, vụ việc xảy ra do lỗi phóng tên lửa. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập chi tiết vụ việc cũng như danh tính, tình trạng của những người bị thương.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/9 đã tới khu vực Leningrad để thị sát cuộc tập trận chung Zapad 2017 giữa quân đội Nga và quân đội Belarus.

Xe tăng trong tập trận Zapad 2017. Ảnh: RT

Xe tăng trong tập trận Zapad 2017. Ảnh: RT

Cuộc tập trận bắt đầu vào hôm 14/9 tại một vài địa điểm ở Nga, Belarus và kéo dài cho tới ngày mai (20/9), hãng thông tấn RT đưa tin. Nga đã cử khoảng 3.000 lính tới Belarus, nơi họ đang được huấn luyện tại 6 địa điểm cùng với 7.000 binh sĩ và sĩ quan nước chủ nhà. Trong khi đó, Nga đã chào đón các binh sĩ Belarus tại 3 địa điểm, gồm trường bắn Luzhsky tại khu vực Leningrad.

Tổng cộng gần 13.000 binh sĩ đang tham gia cuộc tập trận này, theo số liệu từ bộ quốc phòng hai nước. Khoảng 70 máy bay, 680 xe bọc thép (gồm 250 xe tăng), 200 trọng pháo và 10 tàu chiến đã được triển khai.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.