Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:18
RSS

Thực hư thông tin bé gái bị cô giáo bịt băng dính đến chết vì nói chuyện

Chủ nhật, 18/06/2017, 07:46 (GMT+7)

Một người đàn ông đã cáo buộc nhà trường và giáo viên gây nên cái chết của con gái 6 tuổi của mình do bị cô giáo bịt băng dính vào miệng.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là bé Quách Tân Đồng, hiện đang học lớp mẫu giáo bé, tử vong vào ngày 12/6/2017. Nguyên nhân tử vong được giải thích là: Sáng sớm ngày 12/6, trong lúc thể dục buổi sáng ở trường, bé Quách đã nói "linh tinh" nên lúc sau về lớp bị cô giáo phạt quấn băng dính quanh miệng dẫn đến ngạt thở và được đưa vào phòng y tế của trường.

Khoảng 40 phút sau, bé gái tử vong. Điều đáng nói là, khi xe cứu thương đến trường mầm non thì bé gái đã qua đời được 30 phút.

Bé gái bị cô giáo dán băng dính vào miệng theo lời đồn. Ảnh: Weibo

Bé gái bị cô giáo dán băng dính vào miệng theo lời đồn. Ảnh: Weibo

Người đăng tin tức này cũng cho biết, hiện các đơn vị có liên quan đang đùn đẩy trách nhiệm và yêu cầu gia đình nạn nhân không phát tán việc này trên mạng. Để hiểu rõ tình hình, các phóng viên đã liên hệ với phụ huynh bé Quách nhưng không thể liên hệ được.

Theo báo địa phương, xe cứu thương đến trường mẫu giáo vào lúc 10h19 phút sáng 12/6. Trước đó, các giáo viên đã đưa bé gái đến phòng y tế khi nhận ra cô bé bị co giật. Bé gái được thông báo đã chết vào khoảng 11h trưa tại bệnh viện sau khi hồi sức thất bại.

Cha mẹ Tiểu Đồng muốn làm rõ cái chết tại trường học của con. Ảnh: Internet

Cha mẹ Tiểu Đồng muốn làm rõ cái chết tại trường học của con. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, các báo cáo không tiết lộ liệu thực chất bé gái có bị dán băng dính vào miệng hay không và cũng không đề cập đến việc cô bé bị phạt vì tội nói chuyện quá nhiều.

Cha mẹ Tiểu Đồng mong đòi lại Công Lý cho cái chết tại trường học của con gái mình. Các giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN