Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:41
RSS

Thu thuế kinh doanh online và thu thuế bán hàng qua facebook: Cẩn thận kẻo thuế chồng thuế

Thứ hai, 25/09/2017, 14:37 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, việc thu thuế kinh doanh online, thu thuế bán hàng qua facebook cần làm cẩn thận, tránh thuế chồng thuế.

Thu thuế kinh doanh onlineViệc thu thuế kinh doanh online và thu thuế bán hàng qua facebook khiến dư luận quan tâm.

Thời gian gần đây, việc thu thuế kinh doanh online và thu thuế bán hàng qua facebook thu hút được sự quan tâm của dư luận. Nhất là khi ngành thuế cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm giải pháp chống tình trạng thất thu thuế từ hoạt động này.

Rất nhiều người bán hàng online cho rằng, mình không trưng bảng hiệu, không có mặt bằng, lấy kho hàng làm nhà... thì vì sao lại bị thu thuế kinh doanh online, thu thuế bán hàng qua facebook?Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đây là việc phải làm, nhưng làm thế nào để có thể thu được lại là một câu hỏi không dễ trả lời.

Lý giải điều này, Tổng Cục thuế cho biết trên Vietnamnet, theo Luật quản lý thuế, bất kì ai là công dân Việt Nam hay sinh sống tại Việt Nam, đã kinh doanh là phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Như vậy, các chủ cửa hàng online trên Facebook cũng đã được tính là tham gia kinh doanh và vì thế, họ phải đóng thuế. Và mục đích quản lý thuế đối với kinh doanh qua mạng chỉ nhằm đảm bảo người kinh doanh nhận thức rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình chứ không phải vì tăng thu.

Liên quan đến vấn đề này, VTV cũng cho biết, mức thu thuế kinh doanh online và thu thuế bán hàng qua facebook ở Việt Nam hiện nay vẫn rất hợp lý. Bởi tại Mỹ, các cửa hàng buôn bán trên Facebook sẽ phải đóng thuế qua cổng thanh toán online Paypal và những người mua hàng online trên Facebook cũng phải đóng thuế 6,25%. Hay như tại Singapore, thay vì đánh thuế người bán, quốc gia này đã lựa chọn đánh thuế đối với người mua hàng. Và mức thuế lên tới 7%.

Cũng theo báo điện tử Vietnamnet, mặc dù hiện cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM đều đã triển khai việc thu thuế kinh doanh online và thu thuế bán hàng qua facebook nhưng sau một thời gian khá dài, dù nhận được thư mời của cơ quan thuế, nhưng  rất ít chủ tài khoản kinh doanh trên mạng xã hội đến kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

thu thuế bán hàng qua facebook

Nhiều người cho rằng, việc thu thuế kinh doanh online, thu thuế bán hàng qua facebook cần làm cẩn thận, tránh thuế chồng thuế.

Chia sẻ về nguyên nhân này, một chủ tài khoán cho biết: “Nguyên nhân tôi không đến gặp cơ quan thuế là vừa mới kinh doanh trên mạng một thời gian, doanh thu không lớn thì “bị” cơ quan thuế mời đến trong khi một số người bạn của tôi kinh doanh trên mạng rất bài bản, từ phát trực tiếp thử sản phẩm đến thuê đơn vị viết quảng cáo… doanh thu lớn hơn thì lại không “bị mời”.

Rất nhiều người kinh doanh online khác cũng cho biết, nếu mức thuế hợp lí, những người bán hàng online sẽ tự nguyện nộp. Nhưng việc quản lí như thế nào để tạo sự công bằng cho tất cả người bán, e rằng phải cần một thời gian khá lâu để giải quyết triệt để được điều này.

Trao đổi với báo Hà Nội mới, Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết kinh doanh thương mại điện tử là một trong những vấn đề mà Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như ngành Thuế rất quan tâm. Hiện, cơ quan thuế xác định được các giao dịch kinh doanh trên facebook chủ yếu là qua các “comment” (bình luận) và “inbox” (nhắn tin) trên các tài khoản bán hàng.

Việc kinh doanh trên facebook cũng hiếm khi có hóa đơn, chứng từ giao dịch. Trong khi, nhiều ý kiến cho rằng, trường hợp đã có cửa hàng nay đánh thuế tiếp hoạt động kinh doanh trên facebook không khác gì thuế chồng thuế. Nhất là trong điều kiện hiện nay, hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động đặc thù, như kinh doanh thương mại điện tử, quảng cáo bán hàng qua các trang mạng xã hội… Trong khi, việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử đòi hỏi những yêu cầu cao hơn so với thanh tra thuế thông thường. Trong quá trình thanh tra, lại phải có sự hỗ trợ, vào cuộc của các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý liên quan mới có thể xác định luồng tiền thanh toán, dấu vết giao dịch, dữ liệu lịch sử giao dịch… làm cơ sở truy thu thuế các doanh thu không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ.

Hiện, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giao dịch sản phẩm qua internet cao nhất cả nước. Tuy nhiên, tiền thuế do người bán hàng tự khai, tự tính, tự nộp vào ngân sách nhà nước lại không tương ứng với thực tế.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp, cũng như trình Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung quy định thu thuế hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Cùng với đó, Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin để cá nhân kinh doanh trên facebook có thể khai thuế qua mạng, qua đó giúp việc thu, nộp thuế thuận lợi hơn.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN