Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:21
RSS

Thủ phạm vụ xả súng điên cuồng ở nhà thờ Texas từng thuộc lực lượng Không quân Mỹ

Thứ hai, 06/11/2017, 10:02 (GMT+7)

Mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính của đối tượng, song các phương tiện truyền thông đưa tin hung thủ là Devin Patrick Kelle, 26 tuổi.

Vụ xả súng ở nhà thờ Texas ngày 5/11 (giờ địa phương) xảy ra tại khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas, Mỹ khoảng 300km về phía Tây. Vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Thống đốc bang Texas đã gọi đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử của bang này. Thủ phạm đã được truyền thông Mỹ chỉ tên. 

Theo đó, Giám đốc khu vực Cơ quan an toàn bang Texas, Freeman Martin cho biết thủ phạm là một nam thanh niên da trắng, khoảng 20 tuổi.

Vụ xả súng ở nhà thờ Texas
Hiện trường vụ xả súng ở nhà thờ Texas. Ảnh: Reuters

Đối tượng này đã xông vào nhà thờ First Baptist ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston khoảng 300km về phía Tây, gây án bằng khẩu súng trường loại Ruger AR và trên người mặc một áo chống đạn bên ngoài bộ trang phục màu đen.

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính của đối tượng, song các phương tiện truyền thông đưa tin hung thủ là Devin Patrick Kelle, 26 tuổi, trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng Không quân Mỹ.

Vụ xả súng ở nhà thờ Texas
Ít nhất 27 người đã chết trong vụ xả súng ở nhà thờ Texas. Ảnh: AP

Hiện các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ, song cho biết các nạn nhân trong vụ xả súng này trong độ tuổi từ 5 đến 72 tuổi.

Cảnh sát trưởng quận Wilson - ông Joe Tackitt - nói trong cuộc họp báo ngay sau đó rằng họ vẫn chưa thể công bố danh tính các nạn nhân thiệt mạng và bị thương sau vụ xả súng.

Thông tin ban đầu nói cảnh sát bắn chết nghi can là không đúng. Chính xác là kẻ thủ ác đã bị một người dân địa phương bắn khi đang rời nhà thờ, khiến tên này phải rời súng. Sau đó, người ta phát hiện hắn chết trong xe ô tô.


Trực tiếp từ hiện trường vụ xả súng. Nguồn: CBSN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.