Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:55
RSS

Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Tôi và Công Phượng vẫn là anh em'

Thứ ba, 10/07/2018, 12:11 (GMT+7)

Thủ môn Tuấn Mạnh của đội tuyển Việt Nam và CLB Sanna Khánh Hòa khẳng định anh và tiền đạo Công Phượng vẫn là những người anh em sau sự cố vừa qua.

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 18 V.League khi CLB HAGL để thua ngay trên sân nhà trước Sanna Khánh Hòa BVN với tỷ số 4-2 qua đó dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, cuối trận tiền đạo Công Phượng có tình huống thiếu Fair play với thủ môn Tuấn Mạnh của đội khách và nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Ngay sau trận đấu, thủ thành của Sanna Khánh Hòa đã lên tiếng 'tố' Công Phượng văng tục chửi bậy và dùng mũi giày chọc thẳng vào đầu anh.

Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Tôi và Công Phượng vẫn là anh em'

Tuấn Mạnh tha thứ cho Công Phượng. Ảnh: Zing

Cũng sau đó không lâu, tiền đạo Công Phượng cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình.

Tuy nhiên trong phát biểu mới đây, Tuấn Mạnh khẳng định anh và Công Phượng vẫn là anh em.

Trên VnBongda, Tuấn Mạnh chia sẻ: "Chuyện va chạm bóng đá bình thường thôi mà. Nóng xong thì thôi, kết thúc trận đấu vẫn là anh em. Mọi chuyện xong trận rồi thôi ấy mà, fan hay dư luận thì kệ vậy. Quan điểm của Mạnh cũng dễ thôi: mình làm việc cho ai và công việc của mình là ra sân, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Sau thất bại cay đắng trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 18, HAGL sẽ tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà ở vòng 19 V.League.Trận đấu giữa HAGL và Cần Thơ sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 14/7...

Xem thêm: Tuyển Croatia 'gặp vấn đề lớn' trước thềm Bán kết với Anh

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN