Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:27
RSS

Thu 150 tỷ đồng VFF kêu lỗ, bốc thăm VCK World Cup 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số

Thứ bảy, 02/12/2017, 16:42 (GMT+7)

Thu 150 tỷ đồng trong năm 2017 VFF vẫn kêu lỗ, bốc thăm VCK World Cup 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số, là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Bốc thăm VCK World Cup 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số

Khá bất ngờ kết quả bốc thăm VCK World Cup 2018 không hề có bảng đấu nào được coi là tử thần, khiến người hâm mộ có đôi chút ngạc nhiên, bất ngờ, hoài nghi.

Trên trang cá nhân, nhà báo Nick Harris của sportintelligent đã nói về nghi vấn dàn xếp rằng: "Bảng C không rõ có từ thần hay không, nhưng dễ thở nhất là bảng A. Đội xếp cao nhất trên BXH là Uruguay chỉ đứng thứ 21, trong khi Nga thấp nhất (65)".

World Cup 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số

World Cup 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số. Ảnh: thể thao 24/7

Chia sẻ trước nghi vấn trên, tài khoản twitter có tên John Downey‏ trả lời rằng: "Có vẻ khá dễ dàng cho các ông lớn, 16 đội bóng như Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Pháp, Anh, Nga, Uruguay, Bỉ, Croatia, Serbia, Colombia, Ba Lan, Peru và Mexico, tôi cho rằng có ít nhất 13 đội sẽ đi tiếp, cũng có thể cả 16 đội đều đi tiếp".

Bên cạnh đó, thứ tự các đội trong bảng đấu cũng tạo sự thuận lợi cho chủ nhà Nga. Cụ thể, trận ra quân Nga gặp Ả-rập Xê-út (2 đội yếu nhất giải), trong khi Ai Cập đấu Uruguay. Trận thứ 2 Nga gặp Ai Cập rồi mới đụng độ đội mạnh nhất bảng là Uruguay.

Thu 150 tỷ đồng VFF kêu lỗ

Theo báo cáo tài chính trong năm 2017 diễn ra cách đây ít giờ, VFF mang về khoảng 150 tỷ đồng (bán thương quyền của các đội tuyển, vận động tài trợ, ngân sách), tuy nhiên mức thu này vẫn không đủ nhu cầu chi cho các hoạt động trong năm, thậm chí Liên đoàn đã phải bù lỗ 7 tỷ đồng.

Lý do được đưa ra, năm 2017 VFF phải đầu tư cho các đội tuyển trẻ tham dự nhiều giải đấu quốc tế đội dự tuyển bị cắt ngân sách từ tháng 11, U20 dự VCK U22 World Cup không có nhà tài trợ… hay tiền thưởng cho các nữ tuyển thủ với tấm HCV SEA Games 29.

World Cup nghi bị dàn xếp tỷ số

VFF kêu lỗ 7 tỷ đồng dù thu tới 170 tỷ. Ảnh: Webthethao

Một điều hết sức đáng mừng đó là bóng đá Việt Nam có tới 6 đội giành quyền dự tranh VCK châu Á vào năm 2018. Tuy nhiên, mừng với thành tích VFF cũng đang phải đau đầu lo kinh phí.

Với 6 đội tuyển dự VCK châu Á 2018 gồm đội tuyển bóng đá nữ, ĐTQG, đội tuyển futsal, tuyển U23, U19 và U16. Dự kiến kinh phí cho 6 đội tập huấn tham dự sân chơi châu Á không dưới 70 tỷ đồng. Đặt trong bối cảnh kinh tế khó khăn và vận động tài trợ, thì đó vẫn là bài toán khó cho VFF.


Toàn cảnh buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam. Nguồn: Bóng đá Today

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN