Thứ tư, 24/04/2024 | 04:00
RSS

Thông tin bất ngờ về nghi phạm cứa cổ, hiếp dâm chủ tiệm cắt tóc

Thứ ba, 07/11/2017, 06:46 (GMT+7)

Lãnh đạo địa phương cũng như người dân xung quanh đã cung cấp một số thông tin xung quanh về nghi phạm Tạ Quang Trường.

Nghi phạm trong vụ chủ tiệm cắt tóc bị cứa cổ ở Thái Nguyên chỉ mới 16 tuổi.
Chủ tiệm cắt tóc bị cứa cổ ở Thái Nguyên hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh GĐ&XH

Liên quan đến vụ việc chủ tiệm cắt tóc bị cứa cổ xảy ra trên địa bàn huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm Tạ Quang Trường (SN 2001), cùng trú tại xã Tiên Phong.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết, khi gây án sáng 2/11, Trường vừa bước qua tuổi 16 được vài ngày. Quá trình sinh sống ở địa phương, nghi phạm 16 tuổi chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng nghiện ma túy. Do ham chơi bời, lại nghiện ngập nên Trường đã bỏ học. Nhà chị K.A và nhà Trường ngay gần nhau. Nạn nhân K.A có chồng và 2 con.

Trước đó, vào 9h ngày 2/11, Tạ Quang Trường đến quán cắt tóc gội đầu của chị K.A. với mục đích để cắt tóc. Thấy quán vắng vẻ, Trường dùng dao khống chế chị K.A. rồi kéo chị này vào phòng ngủ nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Bị nạn nhân chống cự, Trường lấy dây sạc điện thoại trói chị K.A. rồi dùng dao cắt cổ nữ chủ tiệm cắt tóc. Nghĩ rằng nạn nhân đã tử vong, nam thanh niên dùng vòi nước rửa vết máu tại hiện trường rồi cướp chiếc điện thoại di động và bỏ đi.

Khi đối tượng rời đi, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại bò ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện Quân y 91 ở Thái Nguyên để cấp cứu.

Theo một số người dân xung quanh cho biết,  chị K.A được đưa đi cấp cứu, Trường vẫn tới hiện trường nghe ngóng và coi như không biết chuyện gì xảy ra. Trường ngồi bên cạnh mọi người nghe bàn tán vụ việc và tới chiều thì bỏ đi.

Về chị K.A., thời điểm nhập viện chị này bị một vết cứa ở cổ dài khoảng 10cm, làm đứt khí quản, rách tĩnh mạch bên trái kèm theo một số dấu hiệu mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, ý thức không rõ ràng.

Các bác sĩ đã tiến hành khai thông đường thở, thắt tĩnh mạch cầm máu tạm thời, đặt ống nội khí quản, hút dịch, máu trong khí quản... Sau 40 phút cấp cứu, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và có thể đưa vào phòng phẫu thuật.

Tiếp đến, các bác sĩ đã tiến hành nối khí quản, khâu và xử trí mạch máu cho bệnh nhân. Tính đến thời điểm này, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn đều trong mức giới hạn bình thường.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN