Thứ ba, 16/04/2024 | 17:00
RSS

Thống kê sốc về cặp tiền đạo của U23 Việt Nam Công Phượng, Quang Hải

Thứ hai, 19/02/2018, 13:45 (GMT+7)

Năm 2017 là một năm ghi dấu ấn đậm nét của bộ đôi tiền đạo U23 Việt Nam Công Phượng, Quang Hải.

Là một trong những cầu thủ trẻ nhất nhì của U23 Việt Nam song khá bất ngờ Quang Hải chính là cầu thủ có số trận thi đấu kỷ lục của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Theo thông kê không chính thức, tiền vệ của Hà Nội FC góp mặt trong đủ 26 trận đấu của CLB Hà Nội tại V.League với hơn 2000 phút thi đấu. Ngoài ra, anh còn chơi cả ở Cúp Quốc gia lẫn AFC Cup.

Quang Hải cũng liên tục góp mặt trong thành phần U20, U23 rồi ĐTQG. Anh cùng U23 Việt Nam tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc. Rồi lại góp sức trong vòng loại U23 châu Á, SEA Games và các trận đấu vòng loại Asian Cup.

Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, anh thi đấu gần như trọn vẹn 6 trận đấu (có 3 trận phải đá hiệp phụ).

Tính tổng cộng khoảng một năm qua, Quang Hải đã ra sân khoảng trên 50 trận đấu chính thức. Đó là còn chưa kể hết những trận giao hữu. Con số này thuộc vào loại cao ngay cả ở những nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản hay châu Âu.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018

Công Phượng, Quang Hải có một năm bận rộn trong màu áo CLB và tuyển Việt Nam. Ảnh: Bóng đá

Ngoài Quang Hải, tiền đạo Công Phượng cũng có một năm hết sức bận rộn cả trong màu áo CLB HAGL lẫn U23 và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

“Messi Việt Nam” là một trong số ít cầu thủ thi đấu gần như trọn vẹn 26 trận cho HAGL tại V.League 2017.

Tiếp đó Công Phượng thi đấu liên tục tại SEA Games 29 tại Malaysia, giải M10 Cup tại Thái Lan, vòng loại U23 châu Á, vòng loại Asian Cup và mới đây nhất là vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Ước tính số trận đấu chính thức mà Công Phượng tham dự trong năm qua là trên dưới 50 trận, một con số kỷ lục với một tiền đạo còn trẻ như Công Phượng.

Năm 2018 được dự báo tiếp tục là một năm bận rộn của Công Phượng và Quang Hải khi cả hai cầu thủ này tiếp tục là trụ cột tại HAGL và Hà Nội FC tại V.League 2018, đồng thời sẽ tham dự Asiad 2018 (tháng 8), AFF Cup 2018 (tháng 12) cùng nhiều trận đấu giao hữu quan trọng khác của bóng đá Việt Nam.

U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia. Nguồn: VTV6

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN