Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:22
RSS

Thời tiết 9/8: Miền Bắc duy trì thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao

Thứ năm, 09/08/2018, 06:45 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 9/8, miền Nam có mưa rào và dông, miền Bắc nhiều nơi nắng nóng, độ ẩm cao khiến thời tiết oi bức về trưa và chiều.

Thời tiết 9/8: Miền Bắc duy trì thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao
Thời tiết 9/8: Miền Bắc duy trì thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao

Tin tức xã hội mới nhất, theo TT Dư báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 9/8, Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng, mây gián đoạn, trưa và chiều nắng xuất hiện nhiều hơn, cường độ cũng mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 32 – 34 độ C, độ ẩm trong không khí khá cao trên 78% gây ra cảm giác oi bức, khó chiu.

Do quá trình dịch chuyển lên phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới, vùng mưa sẽ mở rộng hơn lên phía Bắc, trong đó khu vực từ Quảng Bình  đến Thừa Thiên – Huế sẽ là nơi ảnh hưởng mạnh nhất của dải hội tụ.

Chịu tác động của dải hội tụ đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dự báo thời thiết hôm nay mưa dông tại hai khu vực này vẫn duy trì, nhiều điểm mưa vừa mưa to đến rất to và dông.

Riêng các tỉnh vùng Tây Nam Bộ cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Hiện nhiệt độ chưa có khả năng tăng cao phổ biến ở mức 26 – 29 độ C tại khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ 29 – 32 độ C.

Do quá trình dịch chuyển lên phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới, vùng mưa sẽ mở rộng hơn lên phía Bắc, trong đó khu vực từ Quảng Bình  đến Thừa Thiên – Huế sẽ là nơi ảnh hưởng mạnh nhất của dải hội tụ.

Hồi 19 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 -114,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 09/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 111,2-112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120-170km về phía Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, thời tiết (09/8) ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn là cấp 1.

Xem thêm: Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người bị sốc nhiệt, đột quỵ khi bước ra khỏi phòng điều hòa

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN