Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:48
RSS

Thời tiết 31/7: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa lớn và dông

Thứ ba, 31/07/2018, 09:16 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 31/7 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa lớn và dông vài nơi, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết 31/7: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa lớn, kèm gió giật mạnh
Thời tiết 31/7: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn diện rộng và dông. Ảnh minh họa

Hiện nay 31/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, thời tiết hôm nay ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa và dông vài nơi. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa. 

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang có khả năng mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/8, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa Nghệ An sẽ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1 riêng hai tỉnh hòa bình, Phú là cấp 2. 

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trong đêm qua khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cụ thể lượng mưa tại Chi Nê (Hòa Bình) là 76mm, Kim Bôi (Hòa Bình) là 73mm, Minh Đài (Phú Thọ) là 46mm, Hà Nam là 56mm,…

Cùng với đó, ảnh hưởng của dải hội tụ khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Cảnh báo lũ: Từ ngày 30/7 - 02/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Thao, sông Lô từ 2 - 3m, sông Hoàng Long từ 0,5 - 1m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất: cấp 1-2.

Dự báo thời tiết 31/7 ở Hà Nội: Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa, mưa rào, Trời nhiều mây, khả năng cao có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm khoảng 70 - 98%. Nhiệt độ hôm nay thấp nhất từ: 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Xem thêm: Đàn cá vàng nối đuôi nhau bơi giữa sân trường ngày mưa ngập lụt

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN