Thứ năm, 25/04/2024 | 17:35
RSS
Một cây cầu treo ở bang Gujarat (miền tây của Ấn Độ) bất ngờ đổ sập, thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 400 người đang đi lại trên cầu. Vụ việc đã khiến ít nhất 90 người tử vong.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng trong vụ thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul.
Hãng tin Yonhap đưa tin, đã có 149 người chết, 150 người khác bị thương do bị kẹt và bị ngạt trong một vụ giẫm đạp ở khu vực Itaewon - quận trung tâm của thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khi đám đông khổng lồ đổ tới đây vui chơi nhân lễ hội Halloween.
Ông Lee Jae Yong đã chính thức trở thành Chủ tịch của Tập đoàn điện tử Samsung, 2 năm sau khi cố Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời.
Sau 2 năm dịch Covid-19, điểm số của học sinh Mỹ đã giảm thấp kỷ lục, đặc biệt trong hai môn Toán và Đọc.
Một con tàu chở 240 ngưỡi đã bốc cháy giữa vùng biển phía Nam Indonesia, khiến 14 người thiệt mạng.
Nhà khoa học Đức Valentin Bruttel cùng với các đồng nghiệp, đã tìm thấy bằng chứng về việc SARS-CoV-2 là do nhân tạo.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát triển phương pháp ít xâm lấn hơn để điều trị khối u não.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Anh đã tăng 10,1% trong tháng 9, cũng là mức cao nhất trong 40 năm trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Làn sóng biểu tình lan rộng toàn nước Pháp khi hàng nghìn người dân hưởng ứng lời kêu gọi đình công đòi tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng vọt.
Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Thụy Điển vừa được bổ nhiệm, Romina Pourmokhtari, 26 tuổi là Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Thụy Điển.
Vắc-xin ung thư dựa trên mRNA có thể sẵn sàng sử dụng cho bệnh nhân “trước năm 2030”.
Australia tuyên bố sẽ không còn công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược quyết định của cựu Thủ tướng Scott Morrison năm 2018.
Ngày 12/10, Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định bắt buộc đối với việc lắp đặt các thiết bị an toàn cho khoảng 44 nghìn xe bus đưa đón học sinh.
Xem theo ngày