Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:34
RSS
Chính quyền địa phương xác nhận vụ cháy tại cơ sở Huawei ở thành phố Đông Hoản, Trung Quốc có thiệt hại về người.
WHO cho rằng mật độ dân số thấp, khí hậu nóng ẩm cùng cơ cấu dân số trẻ là những nguyên nhân giúp khu vực này vượt qua giai đoạn đỉnh dịch Covid-19.
Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V mở rộng, tiêm chủng cho nhóm người cao tuổi.
Mới đây, một bà mẹ ở Nhật Bản đã bị truy tố vì bỏ mặc 2 con tử vong trên ôtô để đi bar uống rượu.
Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 6 ngày 25/9/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.
Quy định nữ sinh cắt tóc ngắn nếu không sẽ không được nhập học, thậm chí bị đuổi của trường THCS số 3 thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đang gây tranh cãi.
Hãng dược SinoVac của Trung Quốc thông báo loại vắc xin Covid-19 do họ phát triển sẽ sẵn sàng sử dụng vào đầu năm 2021 và có thể phân phối đi khắp thế giới.
Theo phân tích do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) tiến hành những người Mỹ trong độ tuổi 20 hiện chiếm tỷ lệ mắc Covid-19 nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào.
Đơn đề cử giải Nobel Hòa bình dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Ủy ban Nobel ở Oslo – Na Uy tiếp nhận.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc Avigan đã phát huy hiệu quả trong việc chữa trị cho các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Một vụ nổ xe bồn chở xăng tại Lokoja, thủ phủ của bang Kogi, miền Trung Nigeria đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 5 ngày 24/9/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.
Nghiên cứu mới của Mỹ phát hiện chủng virus đột biến có nhiều "gai", giúp chúng lây lan nhanh hơn.
Mới đây, New Zealand đã tìm ra bệnh nhân F0 dịch Covid-19 sau 7 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia này.
Xem theo ngày