Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:01
RSS
Liên Hợp Quốc đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính New York sau khi phát hiện 5 ca Covid-19.
Liên minh châu Âu công bố khoản hỗ trợ 1,3 triệu euro để trợ giúp người dân tại các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có dấu hiệu mất kiểm soát, Nga ban hành quy định buộc người dân trên cả nước phải đeo khẩu trang nơi công cộng
Ngày 25/10, hai người phụ nữ đã bị khởi tố do đâm nhiều nhát dao vào một bảo vệ của cửa hàng ở bang Illiois (Mỹ) khi được yêu cầu đeo khẩu trang.
Nga đã nộp đơn lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xin đánh giá vắc xin Covid-19 Sputnik V do Moscow sản xuất.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây cho biết các nhà khoa học của nước này đã phát hiện ra loại thuốc có thể kháng vi rút gây dịch Covid-19 với hiệu quả 100% mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga cho biết họ đang làm việc để đảm bảo 100% quyền sở hữu mỏ vàng Sukhoi Log ở Siberia là mỏ vàng mới và đang hoạt động lớn nhất thế giới.
Trung Quốc sẽ xét nghiệm 4,75 triệu cư dân sau khi phát hiện 137 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại thành phố Kashgar, khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.
Một bé trai 3 tuổi ở Mỹ đã tử vong trong tiệc sinh nhật của mình sau khi nghịch một khẩu súng của người thân và vô tình cướp cò, khiến súng nổ trúng ngay ngực
Bão Molave đổ bộ Philippines mang theo mưa to và gió lớn khiến gần 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Thủ tướng Bulgaria mới đây đã thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19.
Australia sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 100.000 AUD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra ở miền Trung.
Bắc Kinh chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Brazil từ chối mua vaccine Covid-19 của Trung Quốc dù trước đây đã ký biên bản ghi nhớ dự định mua 46 triệu liều.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho thuốc Remdesivir để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhập viện.
Xem theo ngày