Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:26
RSS
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun mới đây đã công bố một kế hoạch mới về giãn cách xã hội trên cơ sở 5 mức giãn cách, thay vì 3 mức như trước đây.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông tự cách ly sau khi tiếp xúc một người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Lợi dụng nữ bệnh nhân trẻ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhân viên y tế bệnh viện đã giờ trò đồi bại và hiếp dâm cô.
Philippines đang gồng mình chống chọi với siêu bão Goni, cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong năm nay khi nó đổ bộ vào đảo Luzon.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố rằng đại dịch Covid-19 đang kết thúc, như Globo đưa tin.
Quan chức Philippines đã phải lệnh sơ tán hàng loạt, cấm tàu phà, phát cảnh báo đỏ ở Quezon khi siêu bão Goni đang hướng về nước này.
Cơ quan chức năng Trung Quốc mới đây đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên một mẫu và bao bì của sản phẩm thịt lợn đông lạnh nhập khẩu.
WHO đang thiết lập một quỹ bồi thường dành cho những người dân ở các quốc gia nghèo có thể bị tác dụng phụ từ vaccine Covid-19.
Nga đã tạm ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những tình nguyện viên mới. Nguyên nhân là do nhu cầu quá lớn và nước này không sản xuất đủ để đáp ứng kịp thời.
Ít nhất 140 người di cư đã tử vong trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người ở ngoài khơi Senegal.
Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 511.000 ca bệnh Covid-19 và trên 6.500 ca tử vong.
Một phi công trẻ trong khi bay huấn luyện trên chiếc máy bay chiến đấu F-5E đã bất ngờ gặp nạn và tử vong ở ngoài khơi bờ biển Đài Đông thuộc Đài Loan.
Pháp và Đức, hai trong số những nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã thông báo tái phong tỏa một phần để ứng phó với số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt.
Tại phiên xét xử vụ 39 công dân Việt Nam tử vong trong container, công tố viên cho biết, các nạn nhân đã tuyệt vọng cầu cứu xin mở cửa trước khi tử vong nhưng tài xế đã không gọi cảnh sát.
Xem theo ngày