Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:09
RSS
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump đã xác định có khoảng 14.000 phiếu bầu mà họ cho là không hợp lệ và muốn vô hiệu chúng ở bang chiến địa Pennsylvania - một bang mà ông Trump phải thắng để tái đắc cử, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu số phiếu bầu này có làm đảo ngược kết quả bầu cử không? theo Business Insider.
Trong khi ông Trump đưa ra hàng loạt cáo buộc rằng “có gian lận” trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, giới quan chức bầu cử khắp nước Mỹ đã kiểm tra lại kết quả làm việc của họ và đưa ra tuyên bố.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thề "để làm việc" bất kể Tổng thống đương nhiệm Donald Trump kháng cự, từ chối kết quả bầu cử và rời Nhà Trắng.
Nhà chức trách Thái Lan mới đây đã xác nhận một quan chức ngoại giao đã nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với Ngoại trưởng Hugapry.
Hãng dược Sinovac (Trung Quốc) mới đây đã lên tiếng về việc Brazil ngừng chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine CoronaVac do họ sản xuất.
Nhà chức trách Philippines mới đây đã yêu cầu hàng nghìn người dân sinh sống ở khu vực duyên hải phía Đông sơ tán trước khi bão Vamco đổ bộ vào nước này.
Ông Jean-Pierre Lacroix, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới đây được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly tại Bồ Đào Nha.
Bộ Y tế Campuchia xác nhận nước này đã ghi nhận thêm ba ca nhiễm Covid-19, liên quan đến chuyến công du của Ngoại trưởng Hungary.
Một số hãng truyền thông đang làm dấy lên tin đồn ông Trump vừa thất cử vừa sắp mất vợ khi Đệ nhất phu nhân Tổng thống Melania Trump chỉ đợi ông Trump rời Nhà Trắng là đệ đơn ly hôn chồng.
New Zealand công bố ủng hộ khoản tiền 170.000 NZD (116.000 USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt miền Trung.
Cuộc bầu cử Mỹ vẫn chưa kết thúc đúng như lời tuyên bố của đương kim Tổng thống Donald Trump. Ông và các cộng sự tiếp tục theo đuổi vụ kiện lá phiếu và cam kết rằng, sẽ công bố những dữ liệu gian lận ở Nevada.
Tối 9/11, Brazil thông báo đã tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin CoronaVac của hãng dược Sinovac (Trung Quốc).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rao bán chiếc trực thăng cá nhân S76, có mã quân sự N76DT của mình, với trị giá hơn 1 triệu USD.
Khoảng 5 triệu người dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer và Công ty công nghệ sinh học của Đức BioNTech sau khi 2 đơn vị này khẳng định vaccine thử nghiệm của họ đạt hiệu quả bảo vệ trên 90%.
Xem theo ngày