Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:39
RSS
Theo các nhà kinh tế Liên minh châu Âu (EU), dự án này là một “sự đổi mới”, một bước quan trọng và không thể thiếu trong một thế giới ngày càng số hóa, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ.
Sau màn "tuyên chiến" với gia đình nhà chồng, Meghan Markle tiếp tục có những tuyên bố gây sốc làm rung chuyển hoàng gia Anh.
Ngày 3/3, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết, Angola, Djibouti và Cộng hòa Congo đã chính thức cho phép vacicne ngừa Covid-19 Sputnik V được sử dụng đại trà tại những nước này,
Nhà virus học Vladimir Oberemok nêu quan điểm của ông về thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19.
Nhiều lần gửi giấy mời cụ bà đến tiêm vắc xin Covid-19 nhưng không nhận được phản hồi, nhân viên của cơ quan y tế thành phố Aberdeen, Anh phải đến tận nhà tìm gặp. Khi tới nơi, cảnh tượng trong ngôi nhà khiến cả cảnh sát và nhân viên y tế “lạnh sống lưng”.
Người chị quyết định trình báo cảnh sát sau khi được em trai "báo mộng" về cái chết của mình.
Đại dịch Covid-19 đang được khống chế, song sẽ là quá sớm để cho rằng đại dịch sắp được kiểm soát khi một làn sóng mới đang bao trùm khu vực Trung, Đông Âu và Mỹ.
Vụ nữ tiếp viên xinh đẹp tử vong khi phục vụ rượu tại bữa tiệc VIP đã khiến người dân Thái Lan vô cùng quan tâm. Hiện tại, tình hình vụ việc ra sao?
Thế giới đang trong giai đoạn nước rút của cuộc chiến chống Covid-19 khi nhiều loại vaccine được sản xuất và đưa vào sử dụng tại nhiều nước.
Trong lúc châu Âu vẫn đang rối ren khi một số nước trong khối quyết định đóng của biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, thì ở một số khu vực khác trên thế giới lại đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại để cứu vãn nền kinh tế.
Tháng 8 năm ngoái, Sputnik V của Nga đã trở thành vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép, trong khi EpiVacCorona được phê duyệt vào tháng 10/2020.
Thế giới hiện có khoảng 4.000 biến thể của virus SARS-CoV-2, buộc các hãng dược phẩm phải tìm cách cải tiến hiệu quả của vaccine.
Đến sáng 19/2, thế giới có trên 110,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
Ngày 5/2, Hiệp hội Lao động Trung Quốc và Trung tâm điều tra xã hội thuộc bộ phận cố vấn của Chính phủ Trung Quốc công bố kết quả điều tra tiến hành đối với hơn 53.000 lao động nhập cư của nước này cho thấy, có tới 77,61% người được hỏi lựa chọn ở lại doanh nghiệp hoặc địa phương đang làm việc để đón Tết.
Xem theo ngày