Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:55
RSS
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Colorado đã phát hiện ra rằng đàn ông có tỷ lệ lan truyền bệnh Covid-19 nhiều hơn phụ nữ và trẻ em.
Tại thời điểm đó người đàn ông 50 tuổi cố gắng che giấu cánh tay thật bằng một cánh tay giả bọc bên ngoài bằng silicon và thậm chí cố gắng thuyết phục nữ y tá hãy làm ngơ rằng mình chưa nhìn thấy gì.
Theo Worldometer, thế giới có hơn 266 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 413 ngàn ca mới. Số ca tử vong là hơn 5.270.500 ca, gồm gần 4.000 ca mới
Theo Worldometer, thế giới có 265.684.258 ca mắc Covid-19, gồm 523.950 ca mới. Số ca tử vong là 5.263.719 ca, gồm 5.641 ca mới. Số ca hồi phục là hơn 239 triệu ca.
Theo Worldometer, thế giới có 264.394.369 ca mắc Covid-19, gồm 666.053 ca mới. Số ca tử vong là 5.248.979 ca, gồm 6.981 ca mới. Số ca đã hồi phục là hơn 238,4 triệu ca.
Theo Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya Alexander Gintsburg, vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi có thể được pha loãng gấp 10 lần so với vắc xin Sputnik V cho người lớn.
Biến thể Omicron mới của Covid-19 được cho là phát hiện lần đầu ở Hà Lan trước khi các ca bệnh được xác nhận ở Nam Phi.
Hôm qua (29/11), WHO cho biết biến thể Covid-19 Omicron có nguy cơ lây nhiễm gia tăng rất cao. Sự việc diễn ra khi nhiều nước đóng cửa biên giới, phủ bóng đen lên sự phục hồi kinh tế sau đại dịch kéo dài 2 năm.
Một nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho rằng, biến thể Omicron sẽ không thể gây ra bất cứ tác động lớn nào cho nước này.
Vaccine Sputnik V của Nga có kết quả ngăn ngừa tử vong vì Covid-19 cao nhất, theo một nghiên cứu mới trong chiến dịch tiêm chủng đại trà ở Hungary.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24.11 hối thúc người dân ở các quốc gia áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa, vì số ca nhiễm tăng mạnh trở lại ở châu Âu trước kì nghỉ lễ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một thỏa thuận đầu tiên nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ phát hiện kháng thể Covid-19.
Một siêu núi lửa ẩn sâu 11km dưới mực nước biển, có thể tạo ra khu vực thảm họa lớn gấp 10 triệu lần "Khu vực số 0" trong vụ khủng bố ngày 11.9 ở Mỹ.
AstraZeneca ngày 18.11 thông báo hiệu quả loại thuốc kháng thể chống Covid-19 dạng tiêm của hãng, cung cấp thêm lựa chọn để điều trị người bệnh.
Xem theo ngày