Thứ ba, 23/04/2024 | 08:20
RSS

Thiêu người quá béo, cả nhà tang lễ phút chốc chìm trong biển lửa

Thứ bảy, 29/04/2017, 16:30 (GMT+7)

Một chuyện hy hữu đã xảy ra tại Cincinnati, Ohio (Mỹ), khi một nhà tang lễ bốc hỏa vì một ngọn lửa lan ra khỏi lò hóa thân sau khi hỏa táng một thi thể được cho là "béo phì".

Ngọn lửa bùng phát tại một nhà tang lễ ở bang Ohio, Mỹ khi nhân viên đang tiến hành hỏa thiêu thi thể một người “quá béo”. Theo ông Don Catchen, quản lý nhà tang lễ Hillside ở thành phố Cincinnati, ngọn lửa bùng phát lúc 21h40 giờ địa phương hôm 25/4 và họ mất khoảng hai tiếng để dập tắt đám cháy.

"Lò hóa thân của chúng tôi đang trong giai đoạn xử lý nhưng vì thi thể quá béo nên có vẻ điều đó đã làm tăng nhiệt độ vượt mức cho phép của lò hóa thân", ông Don cho hay. Ngọn lửa đã bao trùm lên khu vực có các lò hỏa táng, Don nói với BBC.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BBC

Ông Don Catchen phát biểu trên kênh truyền hình WCPO-TV rằng các biện pháp phòng cháy tại nhà tang lễ đã hạn chế ngọn lửa lan ra và gây thiệt hại cho các khu vực xung quanh, và may mắn là không có thi thể nào khác bị ảnh hưởng cả.

Một trong những thùng đựng xác trước khi đem hỏa táng bị cháy. Ngoài ra, không có thi thể nào khác bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa.

Các chuyên gia cho rằng khi một người béo phì quá mức được hỏa thiêu sẽ có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn lớn vì đám cháy dầu mỡ không những có nhiệt độ cao hơn bình thường mà còn khó bị dập tắt bằng nước.

 Ông Don Catchen, quản lý nhà tang lễ. Ảnh: BBC

Nếu không xử lí đúng cách, ngọn lửa có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tai nạn đã xảy ra gần tương tự với các vụ hỏa hoạn vì "đám cháy dầu mỡ" thường xảy ra tại nhà bếp trong các hộ gia đình.

Ngoài ra, kênh WCPO-TV cũng đưa tin rằng lửa đã phá hủy một đường ống thông hơi, cũng như lan ra trần nhà và một số hộp các-tông, gây ra thiệt hại ước tính khoảng 30.000 USD (681 triệu đồng).

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở một nhà tang lễ ở bang Virginia tháng 10/2014 khi thi thể một người có trọng lượng 226 kg được hỏa táng.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus