Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:10
RSS

Thiếu gia Dubai 15 tuổi đã là tỷ phú, nhìn bộ sưu tập hàng hiệu triệu đô ai cũng choáng

Thứ sáu, 24/11/2017, 14:04 (GMT+7)

Thiếu gia Dubai - Rashed Saif Belhasa mới 15 tuổi đã lọt top những triệu phú trẻ dưới 25.

Thiếu gia Dubai Rashed Saif Belhasa nổi tiếng trên YouTube và Instagram với tên Money Kicks, là con trai của tỷ phú ngành xây dựng Saif Ahmed Belhasa tại Dubai.

Money Kicks chỉ mới 15 tuổi nên còn thiếu 3 tuổi để được lái ôtô theo luật của Dubai. Tuy nhiên, cậu có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe. Mới đây, cậu vừa mua một chiếc Ferrari màu vàng trị giá 260.000 USD và dán lại hoa văn đỏ - trắng đặc trưng của Louis Vuitton/Supreme.

Thiếu gia Dubai
Rashed Saif Belhasa bên siêu xe được "độ" lại. Ảnh: Instagram

Hầu hết chiếc xe trong bộ sưu tập của cậu đều được dán lại các hoa văn thời trang. Cậu đang sở hữu một chiếc Cadillac Escalade đã được dán lại hoa văn đen - trắng đặc trưng của dòng giày thể thao Adidas Yeezy.

Theo tờ The Sun, chiếc Cadillac Escalade cùng với bộ đồ đi tập thể thao của cậu bé bao gồm quần áo, giày thể thao, túi xách, dây nịt và nón trị giá đến 1 triệu USD.

Money Kicks cho biết cậu sưu tập giày thể thao từ khoảng 2 năm nay. Hơn 200.000 đôi sneakers hiện được trưng bày trong ngôi nhà tọa lạc giữa trang trại của gia đình ở vùng ngoại ô Dubai.

Thiếu gia Dubai
Bộ sưu tập giày là ước mơ của nhiều chàng trai. Ảnh: Instagram

Money Kicks tiết lộ mỗi tháng cậu chi khoảng 5.000 USD để mua quần áo. Giày thể thao có thể là khoảng 5.000 USD/đôi. Đôi giày đắt nhất cậu từng mua có giá 8.000 USD.

Ngoài xe sang, Money Kicks còn yêu thích động vật. Tương tự các đại gia khác ở Dubai, cậu chọn sư tử làm thú cưng của mình. Hiện cậu sở hữu khoảng 50 con sư tử con.

Thiếu gia Dubai
Thú cưng chỉ toàn sư tử. Ảnh: Instagram

Trang Highsnobiety mô tả: "Belhasa không phải cậu bé 15 tuổi bình thường. Trừ khi định nghĩa 'bình thường' của bạn gồm bầu bạn với 50 chú sư tử, bộ sưu tập giày thể thao khoảng 200.000 đôi và kết bạn với các ngôi sao như Fat Joe, Mariah Carey và French Montana".

Tuy nhiên, cậu bé này không phải là một cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng giúp cậu kiếm tiền khá nhiều. Hơn hết, nguồn thu chính của cậu là thương hiệu kinh doanh giày thể thao mang tên Money Kicks. Cậu bán giày cả trên trực tuyến lẫn tại hệ thống cửa hàng do cậu phát triển.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN