Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:44
RSS

Thiệt mạng khi lái mô tô nước trái phép trên sông Tiền

Thứ hai, 03/09/2018, 16:45 (GMT+7)

Hai khách du lịch tham gia trò chơi điều khiển mô tô nước chạy trên sông Tiền đã tông vào một chiếc tàu du lịch do không làm chủ tốc độ khiến 1 người chết.

Ngày 3/9, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre tổ chức dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn đường thủy khiến một người tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy là ông Nguyễn Ngọc Vinh, (55 tuổi, ngụ Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/9, ông Vinh khi đến Khu du lịch Làng Bè, thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cùng một người khác tham gia trò chơi điều khiển mô tô nước chạy trên sông Tiền. Do không làm chủ tốc độ nên chiếc mô tô nước do ông Vinh điều khiển đã tông vào một chiếc tàu du lịch đang chạy vào bờ. Với vận tốc khoảng 70km/h nên khi va chạm mạnh chiếc mô tô nước bị lật nhào, ông Vinh và một người ngồi sau bị trọng thương.

Thiệt mạng khi lái mô tô nước trái phép trên sông Tiền
Khu du lịch Làng Bè. Ảnh: Công luận

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Vinh bị gãy cổ và xương sườn đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 120.

Được biết, thời gian qua, khu du lịch Làng Bè thường xuyên tổ chức cho khách tham quan chơi trò mô tô nước dưới sông Tiền tạo cảm giác mạnh. Các phương tiện này chạy với vận tốc cao; trong khi đó dòng sông khu vực này chật hẹp, có nhiều tàu bè qua lại đã gây ra nhiều vụ tai nạn, va quẹt giao thông

Một lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bến Tre cho biết: chiếc bè và các mô tô nước tại Khu du lịch Làng Bè đều chưa có giấy phép, không đăng ký đăng kiểm và đã trước đó đã bị đình chỉ hoạt động.

Hôm nay, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre tổ chức dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.


Xem thêm: Kho gỗ 1.500m2 cháy dữ dội, Quảng Nam và Đà Nẵng cùng dập lửa

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN