Thứ ba, 23/04/2024 | 15:00
RSS

Thích ngửi tất thối mỗi ngày, người đàn ông nhiễm trùng phổi nặng

Thứ hai, 17/12/2018, 07:32 (GMT+7)

Người đàn ông đã phải nhập viện do thói quen kinh dị của anh ta, đó là ngửi đôi tất bốc mùi của chính mình sau mỗi ngày đi làm về.

Hàng ngày sau khi đi làm về, người đàn ông ở Chương Châu (Trung Quốc) thường thay bộ quần áo mặc ở nhà và cầm đôi tất đã đi cả ngày lên ngửi. Mồ hôi chân và môi trường kín, ẩm ướt đã thúc đẩy nấm và vi khuẩn phát triển mạnh trong đôi tất được đi cả một ngày trời. Vậy nên khi người đàn ông này tháo tất ra ngửi, anh cũng hít luôn vào cơ thể nấm và vi khuẩn có trong tất.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Kết quả chụp X-quang cũng cho thấy anh bị nhiễm nấm phổi khá nặng.

Thích ngửi tất thối mỗi ngày, người đàn ông nhiễm trùng phổi nặng
Ảnh minh họa

Các bác sĩ cũng nhanh chóng xác định được chính đôi tất được đi hàng ngày và thói quen ngửi tất của bệnh nhân là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh trầm trọng.

Trao đổi với phóng viên địa phương, bác sĩ điều trị cho người đàn ông nói rằng bệnh nhân mắc bệnh nấm phổi là do anh ta có thói quen ngửi tất bốc mùi sau mỗi ngày đi làm về. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn thường xuyên thức khuya để chăm con nhỏ, việc thiếu ngủ thường xuyên cũng khiến hệ miễn dịch của anh ta suy yếu nghiêm trọng.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, bệnh nấm phổi phát triển rất nhanh chóng và nếu phát hiện muộn, tỷ lệ tử vong tương đối cao và chi phí điều trị rất đắt đỏ. Thế nhưng nếu sớm phát hiện ra bệnh và uống thuốc đúng, bệnh sẽ không đáng ngại.


Xem thêm: Nổ xưởng phân đạm hóa chất ở Bắc Giang, nam công nhân tử vong thương tâm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN