Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:15
RSS

Cháy cửa hàng điện thoại lúc rạng sáng, một phụ nữ tử vong

Chủ nhật, 19/11/2017, 09:35 (GMT+7)

Rạng sáng 19/11, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ cửa hàng điện thoại đã cố gắng dập lửa và phát hiện thi thể phụ nữ cháy đen.

Thi thể phụ nữ cháy đen trong cửa hàng điện thoại lúc rạng sáng
Người phân bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ cháy đen trong cửa hàng điện thoại lúc rạng sáng. Ảnh Trí thức trẻ

Đến 7h ngày 19/11, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại tiệm kinh doanh linh kiện điện thoại khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thi Miệt (khoảng 50 tuổi, quê Thái Nguyên). Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà kinh doanh linh kiện điện thoại Phương Linh có địa chỉ 237 Bình Đường 3, Quốc lộ 1A ( phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), theo Trí thức trẻ. 

Mọi người hô hoán hàng xóm xung quanh cùng nhau phá cửa rồi dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, nhiều người chạy lên phía trên gác để kiểm tra thì phát hiện thi thể bà Miệt bị cháy đen.

Theo người dân cho biết trên Vnexpress, nạn nhân ở tại cửa hàng kinh doanh cùng với con trai. Đêm qua, do khu vực bị mất điện nên người con ra ôtô đối diện cửa hàng để ngủ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do đốt đèn cầy thắp sáng. Lúc nạn nhân ngủ say, lửa bén qua các vật liệu dễ cháy gây ra hỏa hoạn

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN