Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:14
RSS

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 catwalk bị chê loạng choạng, dáng đi… kì cục

Thứ hai, 23/07/2018, 10:10 (GMT+7)

Bên cạnh những tiết mục sôi động, hấp dẫn, một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam bị chê đi catwalk chưa thật sự điêu luyện, còn loạng choạng và có phần kỳ cục.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam catwalk bị chê loạng choạng, dáng đi… kì cục

Đêm Chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức diễn ra tại Cửa Lò, Nghệ An tối 22/7. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc sôi động của dàn khách mời hay phần thể hiện lôi cuốn từ những thí sinh, một số người đẹp lại gây chú ý với khả năng catwalk chưa thật sự điêu luyện. 


Dáng đi của Ngô Thị Diệu Ngân bị đánh giá khá 'kì cục'

Nếu như thí sinh có SBD 026 Ngô Thị Diệu Ngân và Nguyễn Thị Ngọc Dung (SBD 158) có dáng đi khá... kì cục thì nhiều chân dài vốn được đánh giá cao về nhan sắc như Trần Ngọc Lâm (SBD 548), Phạm Ngọc Linh (SBD 569),... có những bước đi loạng choạng trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội.

 Nguyễn Thị Ngọc Dung (SBD 158) vung tay rất nhiều tạo cảm giác mất tập trung nơi khán giả.

Người đẹp Ngô Thị Diệu Ngân (SN 2000, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hiện, Ngân đang là học sinh lớp 12A13, trường THPT Diễn Châu 3. Năm 2017, Ngô Thị Diệu Ngân giành giải Nhất và giải phụ "Người mặc trang phục đẹp nhất” tại cuộc thi "Thanh niên thanh lịch"- một hoạt động nằm trong Lễ hội Đền Cuông. Diệu Ngân có chiều cao 1.69m, số đo 3 vòng 80/58/89.

Trần Ngọc Lâm suýt té ngã khi bước xuống cầu thang.

Trong khi đó, Trần Ngọc Lâm  (22 tuổi, Yên Bái) là Á khôi 1 Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng là 79-61-86 cm. Ngọc Lâm hiện học năm cuối chuyên ngành Báo in, khoa Báo chí, HV Báo chí và Tuyên truyền.


Phạm Ngọc Linh bị vấp khi đang trình diễn.

Phạm Ngọc Linh, SN 1995 tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội hiện là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hồi tháng 10/2017, Phạm Ngọc Linh được bầu là Đại sứ du lịch tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) tại Việt Nam. Thời sinh viên, Ngọc Linh từng tham dự cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương" năm 2015 do trường tổ chức và giành giải "Hoa khôi thương trường". Ngoài tiếng Anh, cô còn thông thạo tiếng Nhật.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN